Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-3-2019] Một cư dân của thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án bảy năm tù vào tháng 4 năm 2018 vì nâng cao nhận thức về đức tin của bà là Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Đơn kháng cáo của bà Trần Hải Hà bị từ chối vào tháng 11 năm 2018, còn bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Quảng Châu vào tháng 1 năm 2019 mặc dù chứng cao huyết áp nặng vẫn luôn đe dọa tính mạng bà trong suốt quá trình tố tụng.

Khi gia đình bà Trần đến thăm vào giữa tháng 2, ngay sau Tết Nguyên đán, họ rất đau lòng khi thấy bà quá đỗi hốc hác, kiệt quệ. Con trai bà bật khóc khi nhìn thấy bà.

Bà Trần nói với người nhà rằng bà đã bị ép phải xem video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công cả ngày và hầu như không thể ngủ được khi bị theo dõi suốt ngày đêm. Mắt bà bị đỏ do thiếu ngủ.

Bà nói rằng, cai tù bức thực bà và cố ép bà chịu điều trị y tế, nhưng bà từ chối vì lo ngại rằng nhiều học viên Pháp Luân Công khác đã bị khống chế bằng các loại thuốc hủy hoại thần kinh và các kiểu ngược đãi khác trong quá trình điều trị.

Mặc dù từ khi bắt đầu bị giam, huyết áp của bà ở mức cao nguy hiểm, lên đến 260 mmHg, nhà tù vẫn không cho bà được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh với lý do rằng trường hợp của bà (là một học viên Pháp Luân Công) cần có giấy phép đặc biệt.

Bị bắt giữ và kết án tù vì phát tài liệu thông tin

Bà Trần đã bị bắt giữ vào cuối tháng 10 năm 2017, khi đang phát tài liệu Pháp Luân Công ở quê bà ở thị xã Lôi Châu (khoảng 65 km từ thành phố Trạm Giang). Cảnh sát đã thả bà vài ngày sau đó và theo dõi các hoạt động của bà để xác định vị trí nhà bà.

Cảnh sát bắt bà lần nữa vào đầu tháng 11 năm 2017. Họ lục soát nhà bà và tịch thu 6.000 tệ tiền mặt.

Bà Trần bị suy nhược sức khỏe và bị ngất vài lần do cao huyết áp trong khi bị giam ở Trung tâm Cai nghiện Ma túy Thị xã Lôi Châu. Tuy vậy, nhà chức trách vẫn từ chối cho bà được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh.

Cảnh sát đã trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát Quận Xích Khảm, thành phố Trạm Giang trước tháng 1 năm 2018. Sau đó, viện kiểm sát từ chối trường hợp của bà vì thiếu bằng chứng.

Trong khi cảnh sát thu thập thêm thông tin để buộc tội bà Trần, họ từ chối yêu cầu bảo lãnh điều trị y tế của luật sư của bà.

Bà Trần bị xét xử tại Tòa án Quận Xích Khảm vào tháng 4 năm 2018 và đã bị kết án bảy năm tù. Gia đình bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trạm Giang, nhưng cơ quan này đã giữ nguyên án tù của bà vào tháng 11 năm 2018 mà không tổ chức xét xử.

Bà Trần đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Quảng Châu vào ngày 17 tháng 1 năm 2019 vì lý do sức khỏe.

Bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/16/383952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/19/176196.html

Đăng ngày 24-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share