Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-2-2019] Một cư dân ở thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô đã bị kết án một năm tù giam vì truyền tải thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ năm 1999.

Cô Cố Kim Bình đã bị Toà án thành phố Đan Dương kết án vào ngày 13 tháng 2 năm 2019. Cô vẫn bị giam tại Trại tạm giam thành phố Trấn Giang tại thời điểm viết bài.

Cô Cố bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 4 tháng 7 năm 2018, hai tuần sau khi cô bị báo với công an vì đã phân phát đĩa DVD chứa nội dung về Pháp Luân Công cho một người lạ trên đường vào ngày 17 tháng 6.

Công an đã lục soát nhà cô, giam cô hai tuần trong trại tạm giam và sau đó đặt cô dưới sự quản thúc tại gia.

Công an đã gửi hồ sơ của cô sang Viện kiểm sát, sau đó hồ sơ lại bị chuyển tiếp tới toà án trong thời gian cô bị quản thúc tại gia. Cô bị buộc tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được hệ thống luật pháp Trung Quốc sử dụng để tống giam các học viên Pháp Luân Công.

Thẩm phán Vương Hiểu Quân đã đe doạ cô Cố trước phiên toà lần thứ nhất rằng nếu cô không viết bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, họ sẽ kết án cô từ 3 đến 7 năm tù giam. Cô Cố đã từ chối hợp tác.

Trong suốt thời gian phiên toà, cô Cố đã yêu cầu nhân chứng bên nguyên xuất hiện tại phiên toà để đối chứng. Nhưng công tố viên Trương Lỗi trả lời rằng họ không cần triệu tập nhân chứng đến và cô Cố có thể nói chuyện riêng với ông ấy sau phiên toà. Công tố viên Trương cũng đổ lỗi cho cô Cố vì đã làm mất thời gian của họ và làm trì hoãn phiên toà.

Cô Cố đã tự mình bào chữa vô tội. Cô yêu cầu công tố viên và thẩm phán nêu rõ điều luật nào quy định Pháp Luân Công là phạm pháp và điều luật nào cho là cô đã phá hoại việc thực thi pháp luật.

Do không thể trả lời câu hỏi của cô, thẩm phán Vương đã phải hoãn phiên toà. Ông ta kết án cô một năm tù trong phiên toà lần thứ hai vào ngày 13 tháng 2 mà không để cho cô đọc lời biện hộ đã chuẩn bị trước của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/1/176002.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/26/383200.html

Đăng ngày 10-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share