Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2018] Ông Liệu Kiện Phủ, ở thành phố Phàn Chi Hoa, đang bị giam tại Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam và mạng sống của ông đang bị đe dọa. Ngày 24 tháng 1 năm 2019, gia đình ông được thông báo rằng ông đã bị đột quỵ và huyết áp cao (lên đến 240 mmHG). Gia đình ông đã yêu cầu cho ông được tại ngoại để chữa bệnh nhưng bị từ chối.

Ông Liệu, bà Tống Nam Du (70 tuổi), ông Phó Văn Đức (70 tuổi), và ông Chu Phú Minh (ngoài 60 tuổi) đi tới huyện Hoa Bình để dán các áp phích có thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 12 tháng 5 năm 2016. Sau đó, nhân viên Đội An ninh Nội địa Huyện Hoa Bình đã bắt bà Tống và ông Phó vào ngày 11 tháng 10 năm 2016, và bắt ông Liệu vào ngày 12 tháng 10. Cả ba học viên bị giam tại Trại tạm giam Huyện Hoa Bình. Ông Chu không bị tạm giam vì vợ ông đã nằm liệt giường trong thời gian dài.

Phòng công an đã gửi hồ sơ của bốn học viên tới Viện kiểm sát Huyện Hoa Bình vào ngày 24 tháng 7 năm 2017, nhưng hồ sơ đã bị trả về vào ngày 7 tháng 9 năm 2017 vì thiếu chứng cứ. Vụ việc này được tái đệ trình vào ngày 6 tháng 11 năm 2017 sau khi cảnh sát ngụy tạo thêm nhiều chứng cứ. Ngày 4 tháng 12 năm 2017, Viện kiểm sát Huyện Hoa Bình đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát Huyện Ngọc Long, ở đó, các cáo buộc đã được đưa ra để buộc tội các học viên tại Tòa án Huyện Ngọc Long.

Tòa án Huyện Ngọc Long tổ chức phiên xét xử vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 3 năm 2018. Các thẩm phán là Hà Thụy Vỹ và Hà Phượng Sinh, cùng thư ký là Triệu Trạch Vinh. Riêng các học viên, cùng người nhà và luật sư của họ đã bị khám người phi pháp trước khi có thể vào phòng xử.

Ba học viên không được phát biểu hay tự bào chữa cho mình trong phiên xử vì thẩm phán liên tục ngắt lời họ. Ông Liệu bị kết án bốn năm tù, bà Tống và ông Phó là ba năm rưỡi tù, còn ông Chu là hai năm tù.

Ông Liệu, ông Phó, và ông Chu bị chuyển tới Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam, còn bà Tống bị chuyển tới Nhà tù Số 2 tỉnh Vân Nam vào ngày 21 tháng 8 năm 2018.

Trong lúc giam cầm, ông Liệu đã nhiều lần bị xuất huyết não nhưng cán bộ chức trách nhà tù không cho ông được tại ngoại để chữa bệnh.

Các lần bắt giữ trước đó

Ông Liệu đã từng bị bắt, tạm giam, và bỏ tù nhiều lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu ông bị nhân viên ở Đội An ninh Nội địa Quận Đông và Phòng An ninh Nội địa Thành phố Phàn Chi Hoa bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2000, rồi bị Tòa án Quận Đông kết án tám năm tù ở Nhà tù Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 15 tháng 1 năm 2002. Tại đây, ông còn bị tra tấn tàn bạo.

Sau khi được thả, ông tới thành phố Thành Đô để tìm việc làm. Nhưng rồi ông lại bị bắt chỉ sau hai ngày bắt đầu làm việc và bị đưa về trại tạm giam Thành phố Thành Đô. Sau đó, Tòa án Quận Vũ Hầu đã kết án ông Liệu hai năm rưỡi tù vào ngày 26 tháng 8 năm 2011.

Các cáo cáo liên quan:

Bốn người cao tuổi bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công tự biện hộ cho mình tại tòa án

Cơ quan không có chức năng tư pháp đe dọa luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công vốn phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ

Tỉnh Vân Nam: Bốn cư dân cao tuổi bị tòa án kết án phi pháp bởi áp lực từ một cơ quan ngoài vòng pháp luật


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/9/382534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/5/176048.html

Đăng ngày 09-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share