Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2019 ] Từ ngày 4 đến 16 tháng 1 năm 2019, 10 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ. Tại thời điểm viết bài, bảy người trong số họ vẫn bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 1 năm 2019, ông Vương Đức Hữu bị bắt giữ vì phân phát các bức tranh Tết mang thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị thẩm vấn vào ngày 7 tháng 1, khi cảnh sát cố gắng ép ông tiết lộ nguồn gốc của các bức tranh. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam Hoàng Hoa.

Ông Đằng Nghĩa Toàn, bà Trang Tử Học, và ba học viên nữ khác ở độ tuổi 70 và 80 đã bị bắt giữ sáu ngày sau đó, vào ngày 10 tháng 1. Hai trong số các học viên cao tuổi (không rõ tên) và ông Đằng được thả ra vào ngày 21 tháng 1, trong khi bà Trang vẫn bị giam giữ tại nhà tù thành phố Thương Châu. Địa điểm giam giữ của học viên cao tuổi thứ ba vẫn đang được điều tra.

Ông Trương Chấn Vĩ, một cư dân ở huyện Thương, thành phố Thương Châu, bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 1. Vợ ông, bà Bàng Tuệ Hà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt hai ngày sau đó. Cả hai hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Thương Châu.

Ngày 16 tháng 1, bà Lưu Tại Vân và ông Hầu Đông Lượng đã bị bắt giữ. Cảnh sát đợi bên ngoài căn hộ của bà Lưu và bắt ông Hầu khi ông đến thăm bà. Cả hai học viên bị cảnh sát lục soát nhà vào tối hôm đó. Hơn 10.000 nhân dân tệ của bà Lưu và nhiều tài sản cá nhân khác đã bị tịch thu.

Ông Hầu hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Mạnh Thôn. Bà Lưu bị giam tại nhà tù thành phố Thương Châu. Bà đã phản đối bức hại bằng cách tuyệt thực.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, bà Lưu đã nhiều lần trở thành đối tượng bị bức hại vì không từ bỏ đức tin của mình. Bà bị giam giữ tại nhà tù số 2 thành phố Thương Châu và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não sau khi bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2006.

Bài viết liên quan:

Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc: Sáu học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sách nhiễu trước Tết Nguyên đán

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

河北沧州、黄骅、沧县等地多名法轮功学员遭绑架


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/382976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/24/175948.html

Đăng ngày 10-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share