Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2019] Từ nhỏ tôi đã thích xem hết thảy các tiết mục chương trình truyền hình. Tôi bị cuốn vào những câu chuyện mà tôi sẽ khóc hoặc cười cùng các nhân vật. Điều này đã trở thành một chướng ngại lớn trong quá trình tu luyện của tôi sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Gần đây tôi bị chấp trước vào phim truyền hình và mỗi ngày trôi qua tôi lại bị cuốn hút sâu hơn vào bộ phim. Cứ như thể tôi đã mất kiểm soát bản thân. Lúc này một chút chính niệm cũng không có.

Trước đây tôi đã từng chấp trước vào phim truyền hình, nhưng rất nhanh có thể đột phá, chưa bao giờ nặng như lần này. Tôi biết mình không nên xem nó, nhưng không thể thoát ra khỏi mong muốn xem phim và dõi theo tình tiết của nó.

Sau khi chia sẻ việc này với các học viên khác, chúng tôi cùng nhau thảo luận vấn đề và họ đã giúp tôi tìm ra một vài chấp trước. Tôi bắt đầu nhẩm Pháp mỗi ngày, và phát chính niệm trong thời gian lâu. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng xem phim truyền hình hoặc những bộ phim khác trên máy tính.

Tôi ở trong trạng thái tự trách bản thân. Tuy nhiên, tôi biết rằng tự trách bản thân quá nhiều thì cũng không đúng.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân. Kỳ thực “tự nhiên” là người thường giải thích không nổi những hiện tượng về vũ trụ, về sinh mệnh, về vật chất nên mới nói bao biện một cách vô trách nhiệm như thế, họ cũng không nghĩ đến bản thân “tự nhiên” ấy là gì. Do chịu nhận ảnh hưởng của loại ý thức ấy, chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên, là như thế rồi, sản sinh ra một loại trạng thái bó tay tiêu cực. Do đó, phía con người của chư vị cần phải minh bạch, mà chủ yếu hơn là phía đã đắc Pháp phải rõ ràng.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi biết rằng mình không nên thụ động nên tôi hướng nội để tìm nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Tôi nhìn thấy mình có tâm tò mò và muốn biết những gì sẽ diễn ra tiếp theo, các nhân vật sẽ giải quyết khó khăn của họ ra sao, và kết quả sẽ như thế nào.

Từ việc đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng cuộc đời của một người được an bài dựa trên nghiệp lực của họ, và một người không thể thay đổi số phận của họ được. Tôi đã nhận ra chấp trước của mình vào tình tiết của bộ phim, những sự việc cụ thể phát sinh trong cuộc sống của một người thông thường, thật là nực cười!

Sau khi tôi có thể ngộ đó, vài ngày kế tiếp, tôi cảm thấy chấp trước của tôi vào việc xem truyền hình đã giảm đi. Tuy vẫn còn mong muốn xem vài tập của bộ phim nhưng tôi tự tin rằng tôi đang đi trên con đường đúng đắn để loại bỏ những truy cầu và không nên đổ lỗi bản thân quá nhiều.

Sau đó vào một ngày khi tôi mở trình duyệt Internet, tôi không còn hứng thú xem bất kỳ phim truyền hình nào mà tôi đã từng bị thu hút vào. Tôi đóng trình duyệt. Tôi cũng đặt điện thoại di động xuống một cách rất tự nhiên và dễ dàng.

Tôi đã không bị buộc phải từ bỏ chấp trước lâu dài của mình. Thay vào đó tôi thực sự cảm thấy chủng vật chất kiểm soát tôi đã được loại bỏ. Tôi cảm động đến phát khóc.

Kể từ đó, tôi cũng có thể bình tĩnh xử lý những vấn đề khác xảy ra xung quanh mình và duy trì một tâm thái hòa ái.

Trải nghiệm này đã cho tôi một sự liễu giải tốt hơn về những lời Sư phụ giảng:

“tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Thể ngộ của tôi là Sư phụ đã cải biến đường đời và an bài con đường tu luyện cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần chiểu theo Pháp của Sư phụ mà không ngừng tu tâm, hướng nội tìm và loại bỏ các chấp trước.

Có thể chúng ta không loại bỏ được chấp trước ngay lập tức, nhưng miễn là kiên trì loại bỏ nó và không để việc tự trách mình kéo chúng ta xuống, thì Sư phụ từ bi sẽ giúp chúng ta vượt qua.

Sư phụ giảng:

“chỉ cần chư vị tu luyện, thì là người trong môn chúng tôi. Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/24/380612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/18/175871.html

Đăng ngày 06-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share