Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2019]Ông Hoàng Đông An, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tây, đã bị bắt vào năm ngoái sau khi ông phân phát đĩa DVD có chứa thông tin về Pháp Luân Công. Gần đây, có tin ông đã bị kết án 18 tháng tù vào đầu tháng 11 năm 2018 và bị gửi đến Nhà tù Nam Xương.

Ông Hoàng, 51 tuổi, sống ở thành phố Nam Xương, hiện đang đảm nhiệm vị trí quản lý tài chính tại nơi làm việc. Bởi vì luôn tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao và hiệu suất làm việc tốt, nên ông Hoàng đã giành được sự tôn trọng từ đồng nghiệp. Ở nhà, ông là nguồn thu nhập chính của gia đình và tận tâm chăm sóc anh trai tàn tật của mình trong nhiều năm.

Việc ông Hoàng luôn tận tâm đối với gia đình và công việc là do ông luôn tuân theo các giáo lý của Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên năm bài tập luyện và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ tháng 7 năm 1999, môn tu luyện này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vu khống và đàn áp nghiêm trọng. Một số lượng lớn các học viên đã bị bắt, bị giam giữ và bị tra tấn tàn bạo chỉ vì đức tin của họ.

Để giúp mọi người không bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền sai sự thật của ĐCSTQ, ông Hoàng đã đi phân phát các đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 6 năm 2018, khi ông đang đi công tác đến thành phố Cát An, cách xa thành phố quê hương khoảng 200 km. Cảnh sát thành phố Cát An đã bắt giữ ông và giam ông tại Trại tạm giam Vĩnh Phong. Ngày hôm sau, họ đã đi đến thành phố Nam Xương để lục soát nhà ông.

Lý Quân Dương của Phòng Cảnh sát Cát An đã ngụy tạo bằng chứng giả để chống lại ông Hoàng và chuyển vụ việc của ông đến Viện Kiểm sát Vĩnh Phong. Khi các học viên Pháp Luân Công khác yêu cầu ông Trương Căn Bình, trưởng công tố viên, không được ngược đãi các học viên vô tội, thì ông Trương đã đuổi họ đi, và nói rằng cảnh sát đã tìm thấy 35 chiếc đĩa DVD tại nơi ở của ông Hoàng.

Ông Trương còn nhấn mạnh: Ngay cả khi ông ta chỉ có một chiếc DVD [có liên quan đến Pháp Luân Công], thì ông ta cũng sẽ bị kết án. Viên trưởng công tố này cũng đề cập đến án tù trước đây của ông Hoàng. Từ năm 2001 đến 2006, ông Hoàng đã phải thụ án 5 năm tại Nhà tù Vũ Hán chỉ vì đức tin của mình. Trong khoảng thời gian này, ông thường xuyên bị đánh đập tàn bạo, đôi khi bằng cờ lê, việc này khiến ông bị đi ngoài ra máu kinh niên.

Ông Trương nói rằng, theo luật, thì những người tái phạm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn những người phạm tội lần đầu nếu hành vi phạm tội của họ tiếp diễn trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, sau đó ông này lại tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công là trường hợp ngoại lệ và việc ông Hoàng bị cầm tù trong quá khứ là không đủ, và ông phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn cho dù kỳ hạn tù gần đây nhất của ông đã kết thúc hơn 12 năm trước.

Nếu tôi không kết án ông ta, tôi có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn, ông Trương cho biết.

Một phiên tòa đã được tổ chức tại Tòa án Vĩnh Phong vào ngày 22 tháng 10 năm 2018, nhưng không có phán quyết nào được đưa ra. Ông Hoàng đã bị kết án vào tháng 11 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/21/380657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/25/174754.html

Đăng ngày 21-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share