[Minh Huệ] Từ khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, công an tại Phòng 610 Wutong đã bắt bớ rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công, lục soát nhà cửa, và tống tiền hối lội, và thậm chí cưỡng bức các phụ nữ có thai phải phá thai. Các nhân viên hối lộ, tham nhũng đã tống tiền, tịch thu của cải của nhiều đệ tử. Trong hơn 5 năm qua, họ đã tịch thu rất nhiều sách vở Pháp Luân Công, cùng với tài sản, máy móc và sau đó bán lại cho bạn học của của Li Zuo, một nhân viên an ninh tại Wutong, để lấy lời. Mổi đệ tử Pháp Luân Công tại đây thường bị tống tiền hàng ngàn đồng Trung Quốc, thậm chí có người bị tống hàng vạn đồng.

Vào khoảng tháng 10 năm 2002, một đệ tử Pháp Luân Công họ là Zhang, bị bắt và bỏ tù. Đơn vị làm việc cùa Zhang bị bắt buộc đóng hơn 100, 000 đồng Trung Quốc. Số tiền này gấp 17 lần số tiền kiếm được hàng năm của một công nhân Trung Quốc. Các đệ tử khác cũng bị phạt vạ và tra tấn dã man và sau đó bị kết án tù ở. Một nông dân trẻ tại Guanying Town thuộc Wutong bị tra tấn đủ điều, và sau đó bị bắt ăn “thực đơn nổi tiếng” trong vòng 1 tháng tại Wutong Detention Center – món “cháo nấu bằng hàng trăm gia vị” – mà được nấu bằng những thứ dơ bẩn vào trong đồ ăn của tù nhân. Một phụ nữ trẻ từ Shawan Distrịch bị bắt buộc phải phá thai trong khi cô ta mang thai 6 tháng mà không cần thông báo hay đồng ý của thân nhân . Người phụ nữ này sau đó bị kết án 7 năm tù ở. Vào tháng 11 năm 1999, khi công an lục soát nhà của một người thấy giáo về hưu, chúng không chừa ngay cả cái giường của người con gái của ông đang nằm dưỡng sau khi sanh nở. Người con gái của ông, không phải là đệ tử Pháp Luân Công, vừa mới sanh xong ngày hôm trước và chưa được hồi phục sau khi sanh nở.

Trong hơn 5 năm qua, mặc dầu thiếu công an, các nhân viên tại Phòng 610 Wutong vẫn dùng nhân lực từ các cơ quan khác để theo dõi, bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công, những người tu luyện Chân Thiện Nhẫn, vì họ dán những bích chương, truyền đơn để kêu gọi công chúng, báo cho họ biết về chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Vào chiều ngày 26 tháng 11 năm 2004, công an tại Wutong và các nhân viên Phòng 610 đột nhập và nhà bà Mao Ziuzhen và bắt bà Mao và hai phụ nữ khác, Bà Fei Yulian và bà Hou Guangxiu. Cả ba đệ tử đề trong ngũ tuần hay lục tuần. Vào ngày 1 tháng 12, chồng của bà Hou, ông Ren Wenqing, cũng bị bắt. Người ta báo cáo rằng cả hai vợ chồng bị giam giữ tại trại giam Wutong. Nhiều chi tiết khác sẽ được điều tra sau.

Dưới đây là số điện thoại cơ quan, hay nhân sự liên hệ:

Số quốc gia: 86; Số thành phố: 833
Han, Giàm đốc Phòng 610 : 2435074, 2435075, 2435076
Lu Jian’an, Bí thư đảng ủy và ủy ban chính trị và Tư pháp : 2443496
Yang Hongwu, công an trưởng tại Wutong : 3308586 (Văn phòng), 86-13908139186 (điện thoại cầm tay), 3301858 (home)
Huo Yiwei, thanh tra công an thành phố: 3308006 (home), 86-13708132623 (điện thoại cầm tay)
Du Gaoyin, giám đốc sở an ninh công cộng : 3303676 (Văn phòng), 3302855 (home), 86-13518239618 (điện thoại cầm tay)
Li Zuo, thành viên của ban an ninh: 3301774 extension 8556 (Văn phòng), 86-13056603457 (điện thoại cầm tay), 86-1270854212 (điện thoại cầm tay)

8-12-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/8/90974.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/10/56408.html.

Dịch và đăng ngày 11-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share