Tên: Dương Thanh (杨青)

Giới tính: Nam

Tuổi: 57

Địa chỉ: thị trấn Lĩnh Bắc, thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh

Nghề nghiệp:  Tiến sĩ y học tại Trường Đại học Cát Lâm

Ngày mất: 10 tháng 10 năm 2009

Ngày bị bắt giữ gần nhất: 19 tháng 8 năm 2002

Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức thành phố Triều Dương (朝阳教养院迫害)

Thành phố: Lăng Nguyên

Tỉnh: Liêu Ninh

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, giam giữ

[MINH HUỆ 30-10-2009] Vào ngày 13 tháng 5 năm 2001, cảnh sát từ Đồn cảnh sát Mạc Hồ Điếm đã bắt giữ ông Dương Thanh khi ông đang phát tờ rơi Pháp Luân Công. Họ đã giam giữ ông sáu tháng tại trại giam thành phố Lăng Nguyên. Vào tháng 11 năm 2001, họ đưa ông tới Trại lao động cưỡng bức thành phố Triều Dương. Ông được thả vào ngày 10 tháng 6 năm 2002.

Chỉ 70 ngày sau, cảnh sát viên Lý Tân Hải từ Đồn cảnh sát thị trấn Lĩnh Bắc lại bắt ông trở lại vào ngày 19 tháng 8 năm 2002 khi ông đang làm việc tại một công trường xây dựng. Ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vài ngày sau đó và bị đưa trở lại trại lao động cưỡng bức thành phố Triều Dương.

Ông Dương được thả vào tháng 6 năm 2004. Trại lao động yêu cầu ông báo cáo cho Đồn cảnh sát thị trấn Lĩnh Bắc khi ông trở về nhà, nhưng ông đã không làm. Ông bị suy nhược nghiêm trọng. Trước ngày 28 tháng 5 năm 2009 Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), ông bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ông đi khám bác sĩ vào ngày 13 tháng 7 năm 2009 khi ông cảm thấy không khỏe và được chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn cuối. Ông qua đời ngày 10 tháng 10 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/30/210884p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/6/112139.html
Đăng ngày: 07-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share