Phóng viên tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 31-10-2009] Vào tháng 6 năm 2009, ông Lô Vận Lai tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị tra tấn , thân thể trở nên hốc hác. Ông được thả để điều trị sau khi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

Vào khoảng 5 giờ tối ngày 20 tháng 9 năm 2008, Vương Đình cùng một số cảnh sát viên từ đồn cảnh sát đường Sa Khẩu xông vào nhà ông Vận Lai lục soát, bắt giữ ông và vợ ông. Ông Lô Vận Lai bị giam tại trại giam Mã Đầu thuộc quận Kim Thủy. Sau một năm lao động cưỡng bức, ông bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu vào tháng 11 để tiếp tục bị bức hại.

Vào tháng 3 năm 2009, sức khỏe ông Lô Vận Lai suy giảm nghiêm trọng do bị tra tấn, nhưng cai ngục vẫn từ chối thả ông. Cuối tháng 7 năm 2009, ông Lô Vận Lai bị tụ nước ở chân và bụng dưới (bệnh liver ascites), phù nề ở gan và lá lách, lao phổi, tụ dịch giữa các lớp mô ngăn phổi và lồng ngực (bệnh trào dịch màng phổi) và tắc ruột. Sau đó ông được đưa tới bệnh viện xét nghiệm. Bác sĩ phát hiện các tế bào ung thư đã lan khắp nội tạng của ông. Ông cũng bị huyết áp thấp, bệnh thiếu máu và rối loạn điện phân. Trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu không muốn chịu trách nhiệm và đề nghị gia đình bảo lãnh để ông điều trị.

Hiện tại, ông Lô Vận Lai đang bất tỉnh và không thể tự chăm sóc bản thân. Ông không thể kiểm soát việc đi tiểu tiện, đại tiện và sắp chết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/31/211480p.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/7/112162.html
Đăng ngày 08-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share