Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và Đài truyền hình Tân Đường Nhân

[Minh Huệ 14-12-2018] Một tòa án độc lập đã nhất trí đi đến kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã diễn ra ở Trung Quốc trên quy mô lớn.

Phán quyết tạm thời của Tòa án Độc lập về Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng từ Tù nhân Lương tâm ở Trung Quốc (Tòa án xét xử Trung Quốc) đã diễn ra ở London vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, sau ba ngày điều trần công khai. Tại tòa, các nhân chứng, chuyên gia y tế và các nhà điều tra đã trình bày chứng cứ.

Phiên tòa xét xử Trung Quốc – được điều hành bởi ngài Geoffrey Nice, luật sư cố vấn của Nữ hoàng, người đứng đầu vụ truy tố Slobodan Milošević, cựu tổng thống Nam Tư cũ tại Tòa án Quốc tế – là một liên minh của các luật sư, các học giả, các nhà đạo đức học, các chuyên gia y khoa, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động nhân quyền tập trung nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Tòa án này nhằm xác minh liệu rằng nhà nước hay các tổ chức nhà nước của Trung Quốc có phạm tội hình sự hay không, và những cá nhân nào đã tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Theo dự kiến, phán quyết chính thức sẽ được đưa ra vào mùa xuân năm 2019, và mặc dù không có thẩm quyền về mặt pháp lý, phán quyết này sẽ trở thành hồ sơ có căn cứ để có thể gây áp lực cho các tổ chức quốc tế và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Ngài Geoffrey cho hay: “Việc đông đảo công chúng nhận thức được vấn đề này sẽ mang lại cơ hội sống sót cho những người có khả năng bị giết .”

f27925ad3e98f4f28023a388d7015da1.jpg

Cô Annie Dương, học viên Pháp Luân Công, cung cấp lời khai tại tòa vào ngày 8 tháng 12.

10e03832b57bbb8d51b45895bc7078ba.jpg

Luật sư Hamid Sabi và đồng sự làm việc tại phiên điều trần của tòa án độc lập.

Phán quyết được đưa ra sau khi xem xét các chứng cứ của 30 nhân chứng, bao gồm những người tị nạn trốn thoát khỏi cuộc đàn áp sau khi bị giam giữ ở Trung Quốc. 12 học viên Pháp Luân Công đã đưa ra lời khai trong phiên điều trần, mô tả chi tiết về những hình thức tra tấn mà họ phải chịu đựng ở Trung Quốc, kể cả bức thực, bỏ đói, sốc điện và đánh đập.

Ngài Geoffrey nói: “Các thành viên của tòa án chúng tôi, chắc chắn đều nhất trí – không có gì phải bàn – rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã diễn ra một thời gian dài với số nạn nhân rất lớn… do các tổ chức và cá nhân được nhà nước bố trí hoặc cấp phép thực hiện.”

68b3866eb3fb9cfed9051e52f6dec258.jpg

Nhà điều tra độc lập David Matas phát biểu trước tòa

Ông David Matas, một nhà điều tra độc lập về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, phát biểu trước tòa rằng, ông đã phát hiện được rằng tổng số các ca ghép tạng ở Trung Quốc lớn hơn nhiều số lượng nội tạng nhận từ những người hiến tặng tự nguyện và tử tù ở đó.

Bà Lưu Ngọc Mai, học viên Pháp Luân Công hiện đang sống ở Phần Lan, đưa ra lời khai qua cuộc gọi video. Bà nhắc lại những ký ức đau thương khi bị tra tấn, trong đó có hình thức bị xích vào sàn nhà hơn 10 tiếng đồng hồ, bị sốc điện, và bức thực trong 58 ngày. Bà cũng trình bày về việc bị phạm nhân cũng như cảnh sát xâm phạm tình dục.

cc36e5e02b54d9157f963048823ad07d.jpg

Học viên Lưu Ngọc Mai khai qua cuộc gọi video

Bà Lưu Ngọc Mai nói trong lời khai: “Tôi bị kiểm tra sức khỏe … nhưng họ nhận ra tôi đang trong cơn thập tử nhất sinh.”

Bác sỹ Jacob Lavee, một chuyên gia ghép tạng người Israel, đã nói với thành viên tòa án qua cuộc gọi video về việc ông lại phát hiện ra nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng như thế nào khi một bệnh nhân của ông tìm được nội tạng phù hợp ở Trung Quốc gần như ngay lập tức. Ở những nước có chương trình hiện tạng thông thường, thời gian chờ kéo dài hàng tháng cho đến hàng năm ròng mới có thể tìm được nội tạng phù hợp.

Cựu chủ tịch Nghị viện Liên minh Châu Âu, ông Edward McMillan-Scott, cũng phát biểu trước tòa qua cuộc gọi video. Ông kể lại cuộc gặp với các học viên Pháp Luân Công Tào Đông và Ngưu Tấn Bằng ở Bắc Kinh vào năm 2016, mà qua đó, ông mới có thông tin của người trong cuộc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

9b8e58ed33033417dae9afe3511d9aa6.jpg

Từ trái sang phải: học viên Pháp Luân Công Annie Dương, Trải Anh và Uông Chí Viễn, chủ tịch của Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công tại tòa

Trong một phiên họp ngắn tại Quốc hội Anh vào ngày 16 tháng 10, Tòa án Xét xử Trung Quốc đã công bố kế hoạch điều tra nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

Ông Hamid Sabi, cố vấn luật của tòa nói: “Mục đích của [tòa án độc lập] là giúp cộng đồng biết về những gì đã xảy ra đối với các nạn nhân. Trong trường hợp đặc biệt này, quả thực là kinh hoàng khi họ phải đối mặt với kiểu tra tấn này, và cuối cùng là mổ cướp nội tạng dưới hình thức khủng khiếp nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/14/378435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/23/173728.html

Đăng ngày 30-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share