Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-10-2018] Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Tạp chí Forbes đã đăng bài nghiên cứu của bà Ewelian U. Ochab với tiêu đề: “Thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc và nhiều nghi vấn được giải đáp”.

Trong bài báo, bà Ochab chỉ ra rằng những cáo buộc về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang giết hại các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, để cung cấp cho ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của nước này đã được dẫn chứng bằng chứng thực tế.

1cb5a26e6f734d506ef68f2804d47d5b.jpg

Tạp chí Forbes cho biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công

Bà cho hay cấy ghép tạng là một quy trình y tế được quy định hết sức chặt chẽ. Tổ chức Y tế Thế giới đã xuất bản một ấn phẩm có tên Những nguyên tắc hướng dẫn về việc cấy ghép tế bào, mô và nội tạng người để làm rõ các tiêu chuẩn quốc tế về việc cấy ghép nội tạng.

“Ví dụ, Nguyên tắc thứ nhất yêu cầu cần có sự đồng thuận của người hiến tạng đối với mục đích cấy ghép. Nguyên tắc 10 đưa ra yêu cầu đối với việc truy xuất nguồn gốc tạng và Nguyên tắc 11 yêu cầu các hoạt động hiến tạng phải được thực hiện minh bạch và phải được xem xét công khai. Trái lại, việc thu hoạch tạng sẽ được coi là một hoạt động bất hợp pháp khi thực hiện trên các cá nhân (dù họ còn sống hay đã chết) mà không có sự đồng thuận của họ”, bà Ochab cho biết.

Bài báo này được đưa ra ngay sau một sự kiện tại Quốc hội Vương quốc Anh tổ chức vào hôm 16 tháng 10 năm 2018 về vấn đề thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, mà theo tác giả đó là sự kiện thứ ba về vấn đề này được tổ chức tại Vương Quốc Anh. Cáo buộc về việc chính quyền Trung Quốc đang giết hại những tù nhân lương tâm (cụ thể là các nhóm tín ngưỡng thiểu số, bao gồm Pháp Luân Công, Phật tử Tây Tạng, người hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người Cơ đốc giáo không đăng ký) để cung cấp cho ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng nước này đã được đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận.

Bà Ochab nêu rõ ngay cả khi những cáo buộc này có vẻ không thực tế, thì vấn nạn này đã trở thành chủ đề của các cuộc điều tra và các phiên điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu. Bà cho biết cả Hạ viên Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu đều đã thông qua các nghị quyết lên án “việc thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống và do nhà nước hậu thuẫn từ những tù nhân lương tâm không nguyện ý.”

“Những cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc được dẫn chứng qua thực tế, bao gồm Báo cáo “Thu hoạch Đẫm máu/Đại Thảm sát: Bản cập nhật” năm 2016 do ông David Kilgour, ông David Matas và ông Ethan Gutmann công bố. Nghiên cứu của ông Kilgour, ông Matas và ông Gutmann đã được trình bày tại các phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, tại Quốc hội Vương quốc Anh và một số phiên điều trần khác”, bà Ochab đã viết.

“Nghiên cứu của ông Kilgour, ông Matas và ông Gutmann làm sáng tỏ hai vấn đề quan trọng liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”, bà cho biết thêm.

“Thứ nhất, số lượng tạng thu hoạch ở Trung Quốc lớn hơn con số được đưa ra trong các số liệu thống kê chính thức mà (khả năng cao) chỉ liên quan đến cấy ghép tạng. Báo các xác định rằng số liệu chính thức của chính quyền Trung ương Trung Quốc cho thấy một năm có khoảng gần 10.000 ca cấy ghép tạng, trong khi thực tế con số này có thể lên tới 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng mỗi năm.”

“Thứ hai, báo cáo nhận định rằng các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Kito giáo đã trở thành các nhóm cụ thể bị nhắm đến với mục đích thu hoạch tạng. Trong một phiên điều trần đối chất của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Gutmann đã giải thích việc thu hoạch tạng đã được sử dụng như một phương pháp để bức hại các học viên Pháp Luân Công và để duy trì việc cung ứng cho nhu cầu nội tạng như thế nào”, bà viết.

Bài viết của Tạp chí Forbes còn cho rằng các cuộc điều tra độc lập về thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là bước đầu tiên và thiết yếu nhất để có thể đưa ra cơ sở cho việc truy tố những bên có liên quan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/23/376149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173166.html

Đăng ngày 11-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share