Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 22-11-2018] Từ ngày 12 đến 16 tháng 11 năm 2018, các tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ – Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã tham gia Hội chợ các Bác sỹ Lægedage năm 2018 để phổ biến thông tin về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc cho người tham dự. Đây là lần thứ hai trong hai năm DAFOH tham gia sự kiện này.

Sự kiện kéo dài một tuần lễ này được tổ chức tại Trung tâm Bella của thành phố Copenhagen, do Tổ chức Bác sỹ Đa khoa Đan Mạch (PLO) tài trợ.

dd87c8aa2c5f7608b5a2d75236aba767.jpg

Khách tham dự hội chợ tìm hiểu về nạn giết hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng tại Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn

97432afa5f5d7933945a7e3ae414ec46.jpg

c2566a24381287dee901fd567713d32d.jpg

Gian hàng “có ý nghĩa nhất”

Hans, một bác sỹ trẻ đã dừng lại trước quầy của DAFOH, anh cho biết, thật khó tin rằng loại tội ác như thế lại đang diễn ra vào thời buổi này. Anh Hans nói: “Gian hàng của các bạn là gian hàng độc đáo nhất trong hội chợ này và cũng là gian hàng có ý nghĩa nhất. Tôi cảm phục lòng can đảm và sự bền bỉ của các bạn.”

Đưa một đồng nghiệp đến để tìm hiểu chân tướng

Tiến sỹ Terjie quay trở lại gian hàng của DAFOH cùng một đồng nghiệp vào ngày hôm sau, sau khi anh tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Cả hai người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác đang diễn ra này.

“Tôi không thể tưởng tượng được rằng chuyện lại có thể xảy ra trong thế giới này. Thật kinh khủng”, Tiến sỹ Terje nhấn mạnh.

c74855ee4a686dcd5ba6c5e77aafdc62.jpg

Các bác sỹ và chuyên gia y tế Đan Mạch ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức tại Trung Quốc

8e816369d6fe386963923fe68cfc0099.jpg

81f10d524e57da344338f229f3809a89.jpg

Các bác sỹ Trung Quốc nghe chân tướng

Hai bác sỹ Trung Quốc đến gian hàng, sau một hồi do dự, một trong hai người đã lấy một cuốn tài liệu có tiêu đề “Diệt chủng nền Y học”. Một người hỏi bệnh viện nào ở Trung Quốc đang cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Sau đó, anh đã được trả lời rằng, tội ác này xảy ra trên phạm vi toàn quốc, do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, và có sự tham gia của các chính quyền, ngành tư pháp, quân đội, các bác sỹ, và các bệnh viện.

Vị bác sỹ này kinh ngạc khi biết các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh bị giết hại để lấy nội tạng. Cô cho biết, cô muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này.

“Đây là diệt chủng. Chúng ta phải chấm dứt nó!”

Một bác sỹ có tên là Klaus cho biết, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc một bác sỹ lại có thể giết một người đang khỏe mạnh để lấy nội tạng, rồi đem bán kiếm lợi. “Đây là diệt chủng. Chúng ta phải chấm dứt nó!”

Tạp chí Cấy ghép Mỹ đã xuất bản một bài viết năm 2016 chỉ ra rằng có đến 63% nguồn nội tạng cho các ca cấy ghép trên thế giới có xuất xứ từ Trung Quốc. Số lượng này thật là khổng lồ, nhưng nguồn gốc thì không rõ ràng.

“Thông tin này sẽ được chuyển đến Thủ tướng”

Đài Loan, Israel, Tây Ban Nha, Ý, và Na Uy đã thông qua các điều luật nhằm ngăn cấm công dân của họ nhận tạng bất hợp pháp từ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc; nhiều quốc gia khác cũng đang trong quá trình này.

Một bác sỹ có tên là Betina nói: “Thông tin này sẽ được chuyển đến Thủ tướng. Mặc dù Đan Mạch là một quốc gia nhỏ và có thể không ngăn cản được chính quyền Trung Quốc, nhưng Thủ tướng của chúng tôi phải làm điều gì đó.”

Một bác sỹ khác nói thêm: “Tôi không thể hình dung nổi một tội ác như thế này lại xảy ra vào thời nay. Tôi có thể làm được gì để giúp chấm dứt việc giết người này?”

Vào hai ngày cuối của hội chợ, rất nhiều bác sỹ đã đến gian hàng vào giờ nghỉ giữa các cuộc hội thảo để ký tên thỉnh nguyện. Nhiều người đã đọc tài liệu và quyết định biểu đạt sự ủng hộ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/22/377519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173412.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share