Bài viết của các học viên tại Israel

[MINH HUỆ 30-11-2018] Đầu tháng này, một bác sỹ ở Bắc Kinh đã bị hủy lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Công nghệ cao Israel -Trung Quốc với cáo buộc nghi ngờ ông tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Đổng Gia Hồng, chuyên gia ghép gan nổi tiếng và giáo sư tại một trường y khoa hàng đầu ở Bắc Kinh, đã được mời với tư cách là khách mời danh dự trong phái đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Công nghệ cao Israel-Trung Quốc, hội nghị được tổ chức lần thứ 7 liên tiếp tai khách sạn Dan Carmel ở Haifa.

Hội nghị diễn ra trong ba ngày này thu hút hàng trăm nhà đầu tư, nhà lãnh đạo của các tập đoàn của Trung Quốc và các cơ quan chính phủ, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa các công ty công nghệ cao và bệnh viện của cả hai nước.

Ông Đổng bị cáo buộc là một trong những bác sỹ tham gia nhiều nhất vào ngành cấy ghép nội tạng đang phát triển mạnh ở Trung Quốc, nơi mà các tù nhân lương tâm bị giết hại để cung cấp nội tạng cho các ca cấy ghép. Tên của ông ta xuất hiện nhiều lần trong các báo cáo của các ông David Matas, David Kilgour và Ethan Gutmann, những người đã điều tra tội ác do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn trong suốt 14 năm. Tên của ông Đổng còn bị nhắc đến trong các báo cáo khác, chẳng hạn trong báo cáo của các tổ chức phi chính phủ như Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng Trung Quốc (COHRC) và Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH).

Ông Yaniv Nitzan, giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Israel, đã tỏ thái độ khi nghe thông tin về chuyến thăm của Đổng. Ông cho biết: “Về lương tâm và đạo đức mà nói, thật không thể tưởng tượng được chính quyền Israel có thể tổ chức một [hội nghị] tội ác tầm cỡ lớn như thế, có thể sánh với tội ác của Đức quốc xã. Khi tôi được thông báo về chuyến thăm của ông Đổng, ngay lập tức tôi đã viết thư cho giáo sư Jacob (Jay) Lavee, giám đốc Khoa Cấy ghép Tim thuộc Trung tâm Y học Sheba.“

Năm 2008, giáo sư Lavee đã giúp bảo trợ cho một đạo luật cấm các công ty bảo hiểm và các tổ chức chăm sóc sức khỏe của Israel tài trợ cho hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

“Đây là biểu hiện của việc giữ gìn đạo đức. Đây là lần đầu tiên chính quyền Israel ban bố đạo luật như vậy”, ông Nitzan nhận xét.

00200c7a393510b98eabb6c5d28859a7.jpg

Ông Yaniv Nitzan, giám đốc Trung tâm Thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở Israel

Khi giáo sư Lavee biết thông tin về chuyến thăm của Đổng, ông đã đăng những dòng chia sẻ trên trang Facebook của mình:

“Tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng mình đã thành công khi thông qua đạo Luật Cấy ghép Nội tạng của Israel để hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa Israel và Trung Quốc trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng. Tuần này, tôi đã sốc khi biết thành phố Haifa sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Công nghệ cao Israel-Trung Quốc vào cuối tháng và có giáo sư Đổng Gia Hồng, kẻ đã gây ra nhiều tội ác, tham dự.

“Giáo sư Gia Hồng là một chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép gan ở Bắc Kinh, và đã có trên 20 năm tham gia vào các ca cấy ghép gan cho hàng trăm bệnh nhân. Gan được lấy từ các tử tù và các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Gia đình Giáo hội. Các tù nhân đó đã bị giết hại theo yêu cầu của bác sỹ để lấy nội tạng, và được bán cho người trả giá cao nhất.”

a837c0233dd40f852783c1481c02a536.jpg

Giáo sư Jacob (Jay) Lavee

Chia sẻ này [của giáo sư Lavee] nhanh chóng lan rộng và tạo ra làn sóng dư luận chỉ trích các nhà tổ chức hội nghị, bao gồm: Hội đồng Thành phố Haifa, Tập đoàn Kinh tế Haifa, và Tổ chức Mesila. Những tổ chức này đã hỗ trợ thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa Israel và Trung Quốc.

Sau một thời gian, một trong những tổ chức được đính kèm trong bài chia sẻ của giáo sư Lavee đã thông báo rằng chuyến thăm sắp tới của phái đoàn Trung Quốc đã bị hủy bỏ. Tổ chức này cũng bình luận trên bài đăng của giáo sư Lavee rằng họ không muốn mời những người như vậy.

Khi giáo sư Lavee biết thông tin về chuyến thăm của bác sỹ người Trung Quốc đã bị hủy bỏ, ông đã viết:

“Tôi ngạc nhiên trước sức mạnh của những phản hồi ủng hộ cho bài viết trước đây của tôi về sự vô đạo đức khi mời bác sỹ cấy ghép gan Trung Quốc tới Israel, và theo những thông tin đã được trình bày ở đây, tôi rất vui khi biết những nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Công nghệ Israel-Trung Quốc đã quyết định không mời vị này tham dự. Vậy là tốt rồi!”

“Chúng ta không được phép khoanh tay trước những tội ác phản nhân loại này, ngay cả khi họ không liên quan trực tiếp đến chúng ta. Tôi tự hào rằng đất nước Israel đã quyết định gìn giữ vị thế đạo đức của mình trong trường hợp này.”

Những nhà tổ chức hội nghị sau đó đã thông báo rằng phái đoàn Trung Quốc sẽ không tham gia sự kiện.

Tuy nhiên, tên của ông Đổng vẫn xuất hiện trong chương trình hội nghị và các tài liệu quảng cáo. Thêm vào đó, ông ta đóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp công nghệ cao vào y học Trung Quốc. Do Israel và Trung Quốc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này, rất có thể công nghệ y tế của Israel sẽ vẫn được sử dụng trong các tội ác cấy ghép nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn ở quốc gia này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/30/173458.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share