[MINH HUỆ 04-12-2018]

Chúng tôi được biết có một website được dựng lên với chiêu bài là để cải thiện môi trường tu luyện của học viên Việt Nam, nhưng thực chất là phát tán lời đồn và tin thất thiệt bôi nhọ Đại Pháp, phá hoại môi trường tu luyện, cũng như chia rẽ chỉnh thể học viên ở Việt Nam; có không ít học viên và người ngoài bị thông tin của website đó lừa dối.

Học viên Đại Pháp chúng ta là những người chân tu, đặt tâm huyết vào hướng nội tìm và cứu vãn chúng sinh. Chủ của website kia, mặc dù tuyên bố họ là học viên, nhưng họ chính là đang đăng đủ loại các tin đồn xấu trong các học viên. Nhất là họ tập trung công kích cá nhân nhắm vào những ai mà họ cho là trưởng hạng mục lớn hoặc có tầm ảnh hưởng rộng.

– Họ trắng trợn phao tin bịa đặt khi đăng các bài cho rằng Minh Huệ Net Việt ngữ là đang bị một vài cá nhân nào đó thao túng như con rối. Nhưng thực ra họ không biết ai là người làm Minh Huệ Việt ngữ và thông tin của họ về Minh Huệ Việt ngữ là sai.

– Họ cố ý “tiết lộ” những thông tin nhạy cảm vốn không nên công bố về các hạng mục Đại Pháp và cá nhân học viên. Những thông tin này vốn dĩ thuộc loại thông tin không công khai, và “nguồn tin” của họ là không xác minh được.

– Họ sưu tầm thu thập các mâu thuẫn cá nhân giữa các học viên, vốn chỉ là phản ánh vấn đề mang tính cá nhân, để miêu tả lệch đi khiến đọc giả nghĩ xấu về Đại Pháp.

– Nội dung của website này, theo đánh giá của chúng tôi, chủ yếu là đi cóp nhặt từ các diễn đàn, facebook, blog, v.v. Những tranh cãi và tin đồn, sau đó được người chủ website này gom lại để “chia sẻ” và đôi khi kèm theo những “bình luận” của chủ website; hiển nhiên là những nguồn tin không minh bạch. Những thứ thế này không có gì tốt đối với tu luyện đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh.

– Website này được thiết kế và trình bày để dễ tìm thấy trong các tìm kiếm thông tin trên Internet.

Loại hình công kích thế này nhắm vào Đại Pháp đã không hề là mới lạ đối với học viên Trung Quốc. Đặc vụ và người của ĐCSTQ vẫn làm cái này từ lâu. Nhưng đây là mới đối với Việt Nam. Kỳ thực, bắt đầu từ hơn 2 năm nay, thì đã lần lượt xuất hiện những website hay những kênh khác như trên facebook hoặc youtube được mở ra với mục đích chuyên môn bôi nhọ Pháp Luân Công; họ là có tổ chức, có đầu tư, và hoạt động khá tích cực thời gian qua. Riêng website này khá đặc thù vì nó tự tuyên bố là do học viên làm.

Các học viên Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm của các học viên Trung Quốc và quốc tế; đừng bị những thông tin kiểu này lừa dối.

Lý trí, thanh tỉnh, trầm tĩnh, và có thể phân biệt tốt-xấu, phân biện chính-tà, thiện-ác, ấy chính là một phần trong tu luyện tâm tính:

– Nếu một website được thành lập chuyên để phát tán tin đồn, vậy là một người chân tu thì có nên đọc website đó không? Nếu người chủ website kia tuyên bố họ là học viên Pháp Luân Công, nhưng những gì họ làm chính là đúng theo tà ác mong muốn, thế thì chúng ta có nên cấp thị trường cho họ?

– Nếu một người chân tu nảy sinh tâm bất mãn trong mâu thuẫn với ai đó, thì người đó nên hướng nội tìm, hay là nên chạy ra đăng khắp các forum, facebook những lời bất mãn của mình?

Như chúng tôi được biết, có những học viên chính vì bị ảnh hưởng của tin đồn loại này mà nhất quyết không dùng bản dịch mới của video giảng Pháp Quảng Châu vì không tin Minh Huệ. Không ít học viên nghi ngờ hạng mục và trưởng hạng mục do đọc cái gọi là “thông tin nội bộ” mà website này cung cấp, từ đó tạo thành xa lánh và chia rẽ. Vì đọc thông tin xấu rồi bị ảnh hưởng mà dẫn đến hành vi thiếu lý trí và không tỉnh táo. Tu luyện là nghiêm túc, đòi hỏi người tu phải trầm tĩnh và lý trí.

Xin hãy luôn nhớ và đối đãi bản thân như một người tu luyện, tránh xa cái xấu, gần gũi cái thiện.

Ban biên tập Minh Huệ Việt Ngữ

Share