Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 11-10-2018] Một loạt diễn đàn mở cửa tự do và các buổi chiếu phim tài liệu đã được tổ chức trong thời gian Luật sư nhân quyền Canada, ông David Matas, đến thăm Úc và New Zealand. Ông Matas là đồng tác giả của báo cáo “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest), cuốn sách phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Các học viên đang kêu gọi chính phủ các nước này tiến hành điều tra và trợ giúp chấm dứt hành động tàn bạo này.

Sydney, Úc: Ngày 19 tháng 9

19f49c2b2bdb3025a06ef2a936556719.jpg

Diễn đàn mở cửa tự do tại Trung tâm Hội nghị Sydney Wesley sau buổi chiếu phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” (“Human Harvest”) vào tối ngày 19 tháng 9 năm 2018

Sau buổi chiếu phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể”, một diễn đàn mở cửa tự do đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Sydney Wesley. Chuyên gia y tế Maria Fiataron Singh đã trình bày cuộc điều tra của cá nhân bà về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Tháng 6 năm ngoái, bà đã liên lạc với một bệnh viện ở Bắc Kinh cho một bệnh nhân bị suy thận để hỏi giá một ca cấy ghép và thời gian chờ để có một quả thận là bao lâu. Bà đã trích 10.000 USD cho ca cấy ghép này và được biết việc nhập viện sẽ kéo dài 3 tuần.

Bác sỹ ở Bắc Kinh cũng đưa ra một kế hoạch dự phòng trong trường hợp ca phẫu thuật không thành công; đó là họ sẽ chuyển bệnh nhân đó sang một bệnh viện khác ở Bắc Kinh với chi phí 60.000 Nhân dân tệ.

Khi bà hỏi tên của bệnh viện dự phòng và thời gian chờ đợi thì vị bác sỹ Trung Quốc này trở nên nghi ngờ và lo lắng.

Ông Madeleine Bridgett, một luật sư nhân quyền quốc tế và là đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền tại Hiệp hội Luật sư Nhân quyền Úc cho biết, những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là rất bất thường. Do chính quyền Cộng sản Trung Quốc bưng bít nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và ngăn chặn mọi cuộc điều tra từ bên ngoài nên thế giới không biết điều gì đang thực sự diễn ra ở đó.

Ông Matas cho hay, cuộc điều tra của ông đã trích dẫn hơn 2.200 công bố chính thức từ Trung Quốc. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục phủ nhận việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy những nội tạng quan trọng của họ, nhưng những con số do chính nước này công bố đã cho thấy một câu chuyện khác. Theo những con số chính thức ở Trung Quốc, hàng năm nước này có khoảng từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng.

Sydney, Úc: Ngày 26 tháng 9

bf48bba7b5052a6b5a53c994969b28a8.jpg

Hơn 100 người đã xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” tại Trung tâm Điều hành MSGM Sydney vào tối ngày 26 tháng 9 năm 2018

Hơn 100 người đã xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” tại Trung tâm Điều hành MSGM Sydney vào tối ngày 26 tháng 9 năm 2018. Khán giả kinh hoàng trước sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

481715db50cedec40c3f5d5170876bd8.jpg

Ông Richard Lucas và bà Karol Vestjens nói rằng, họ sẽ viết thư gửi chính quyền thành phố và các Nghị sỹ để kêu gọi hành động nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng

“Tôi thực sự sốc khi biết rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã giết hại những người khỏe mạnh để cấy ghép tạng cho người bệnh, thậm chí còn không sử dụng bất kỳ một loại thuốc gây tê nào”, bà Karol Vestjen cho biết.

Chồng bà, ông Richard, nói rằng họ sẽ viết thư gửi chính quyền thành phố và các Nghị sỹ của họ để giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

eac21549cbec05db70c4015440f27f9f.jpg

Ông Paul Folley đến từ Hiệp hội Bất động sản Gia đình Truyền thống Úc cho biết: “Thu hoạch tạng sống là thảm họa khủng khiếp nhất về nhân quyền và nhân tính trong Thế kỳ 21 này”

92cf5e1119f4011e10a40ccf328ced45.jpg

Người Trung Quốc ở hải ngoại, ông Vương thốt lên: “Tôi hết sức phẫn nộ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy hoại đạo đức và lương tâm của người Trung Quốc đến mức độ ấy!”

Canberra, Úc: Ngày 17 tháng 9

773da5af605a5b2309318a59124717ff.jpg

Diễn đàn tại khách sạn Waldorf Apartment sau buổi chiếu phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể”

7b0646dc620e1ccedf407404a180b936.jpg

Tiến sỹ James Neill, Trợ lý Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Canberra, nói rằng ông thực sự kinh hoàng trước số ca cấy ghép từ nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. “10.000 ca cấy ghép mỗi năm, đó là tội diệt chủng.”

4903214e6b5a885e55aea22039eced5b.jpg

Khán giả ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng sau khi xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể”

8c19cce96be721f5354c75d2de6a4100.jpg

Khách giả xem phim tài liệu cũng đã tham dự Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức cùng địa điểm đó

Auckland, New Zealand: Ngày 25 tháng 9

fc3f76a5ebb02a373bce4f900621e789.jpg

Luật sư, kiêm Chủ tịch Hội đồng Tự do Công dân Auckland, ông Barry Wilson

Luật sư, kiêm Chủ tịch Hội đồng Tự do Công dân Auckland, ông Barry Wilson, đã phát biểu tại một diễn đàn tại Giảng đường Algie ở Khoa Luật Auckland vào tối ngày 25 tháng 9 năm 2018.

Ông đã chỉ ra rằng hệ thống tư pháp của Trung Quốc không độc lập, cũng không có quyền kiểm tra các chính sách của chính quyền.

“Ở Trung Quốc, luật pháp chỉ là công cụ để kiểm soát người dân chứ không thể làm bất cứ điều gì để duy trì công bằng xã hội”, ông nói. “Còn chính quyền Trung Quốc đang phá hoại các nguyên tắc về nhân quyền quốc tế với một thái độ ngạo mạn và tàn bạo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/11/375621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/17/172891.html

Đăng ngày 22-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share