Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-10-2018] Ngày 23 tháng 10 năm 2018 vừa qua, Thượng viện Canada đã nhất trí thông qua một dự luật chống buôn bán nội tạng.

“Dự luật này sửa đổi bộ luật hình sự quy định những hành vi cấu thành tội trạng mới liên quan đến buôn bán nội tạng và mô người”, Thượng Nghị sỹ Salma Ataullahjan, người bảo trợ dự luật, phát biểu tại buổi họp báo.

Thượng Nghị sỹ Ataullahjan cho biết dự luật này, Dự luật S-240, sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Người Nhập cư và Người Tị nạn, trong đó quy định: cư dân thường trú hay người ngoại quốc không được phép vào Canada nếu Bộ trưởng Quốc tịch và Nhập cư cho rằng họ đã tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến buôn bán nội tạng và mô người.”

58ac2ef87480d18ff65f5c75e557242b.jpg

Thượng Nghị sỹ Ataullahjan và Nghị sỹ Garnet Genuis chủ trì buổi họp báo ngày 25 tháng 10 năm 2018 về việc thông qua Dự luật S-240

Một vấn đề quan trọng, không phân biệt đảng phái

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Garnett Genuis đã đề xuất một dự luật tương tự vào năm 2017.

Tại buổi họp báo nói trên, Nghị sỹ Genuis cho biết dự luật của Thượng Nghị sỹ Ataullahjan, cũng như các sáng kiến tương tự của ông và các Nghị sỹ khác về vấn đề này, đã nhận được sự ủng hộ lớn từ thành viên của tất cả các đảng phái chính trị, trong đó có ông Irwin Cotler, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Đảng Tự do.

Dự luật này hiện đang chờ Hạ viên xem xét để đưa thành luật.

“Tôi thỉnh cầu tất cả các nghị sỹ thuộc mọi đảng phái hãy nhìn nhận đây là một sáng kiến nhân quyền tốt, một sáng kiến không phân biệt đảng phái, là điều cần được thực hiện. Hãy cứu lấy sinh mệnh. Hãy đảm bảo rằng sáng kiến này được thông qua trước cuộc bầu cử sắp tới”, Nghị sỹ Genuis phát biểu.

Quan ngại gia tăng về tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Trả lời phóng viên báo Minh Huệ, Thượng Nghị sỹ Jane Cordy cho rằng, buôn bán nội tạng là vấn đề toàn cầu. Bà nói, mọi người có thể nghĩ đơn giản rằng nó không ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta nhưng bà thấy đây là vấn đề đáng báo động khi biết một bác sỹ ở Toronto đã đưa 50 bệnh nhân của ông đến Trung Quốc để cấy ghép tạng.

Trường hợp mà Thượng Nghị sỹ Cordy đưa ra đã được nêu trong các báo cáo điều tra về buôn bán tạng người ở Trung Quốc của ông David Kilgour, cựu Nghị sỹ và Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và ông David Matas, luật sư nhân quyền Canada.

“Điều quan trọng là cần phân biệt giữa những xảy ra ở các hẻm tối trong một số thành phố với những gì xảy ra tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, ông Kilgour phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện vào tháng 5 vừa qua.

Theo các báo cáo của ông Matas và ông Kilgour, những học viên Pháp Luân Công bị cầm tù là mục tiêu chính của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Các báo cáo của họ đã chỉ ra mối tương quan trực tiếp giữa sự bùng nổ không thể lý giải về số ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc với việc phát động cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công vào năm 1999.

Trả lời phóng viên Minh Huệ, Thượng Nghị sỹ Wanda Elaine Thomas Bernard, Chủ tịch Thường ủy Nhân quyền của Nghị viện cho biết, bà tin rằng bằng chứng về cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc rất thuyết phục và rằng dự luật này sẽ ngăn chặn người Canada tham gia vào những tội ác này.

Bà cho biết chính phủ Canada cần đảm bảo rằng tất cả những ai tham gia vào việc buôn bán tạng đều nhận thức được vấn đề này và mọi người cần phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với chính hành động của mình.

Cho đến nay, Đài Loan, Israel, Tây Ban Nha, Ý và Na Uy đã có luật để ngăn chặn công dân sang Trung Quốc cấy ghép tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/28/376340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/29/173046.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share