Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-11-2018] Vào thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2018 vừa qua, tại Hạ Viện, Nghị sỹ Canada Garnett Genuis đã vận động trình Dự luật 240 lên Thượng viện. Dự luật này nhằm sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người Nhập cư và Người Tị nạn (về vấn đề buôn bán nội tạng người), lần đầu tiên được nhất trí thông qua tại Hạ viện.

636ae825eb7534c5ea5df5de8310023f.jpg

Nghị sỹ Garnett Genuis

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, Nghị sỹ Genuis cho biết: “Trong 10 năm qua, các Nghị sỹ đã nỗ lực thông qua luật để giải quyết vấn nạn buôn bán nội tạng quốc tế. Đồng nghiệp của tôi, thành viên của Trung tâm Etobicoke, cũng như cựu Nghị sỹ Đảng Tự do và nguyên Bộ trưởng Tư pháp Irwin Cotler, trước đây, đều đã trình bày những dự luật về vấn đề này tại Quốc hội nhưng đều chưa được thông qua.“

Ông Genuis đánh giá cao Thượng viện, và đặc biệt là Thượng Nghị sỹ Ataullahjan đã giúp Dự luật S-240 được thông qua tại Nghị viện và hoàn thiện dự luật này.

“Điều này vượt xa dự luật từng đưa ra trước đây, nhưng điều trọng yếu là chúng tôi cần thông qua luật này tại Quốc hội, như vậy, chúng tôi mới không cần phải bắt đầu lại tất cả từ đầu nữa”, ông Genuis cho biết. “Tôi hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ có thể hoàn thành việc này tại Quốc hội.”

Dự luật này có hai điểm chính. Thứ nhất, nó quy định hành vi cấu thành tội hình sự đối với người Canada trong trường hợp họ ra nước ngoài cấy ghép tạng mà nội tạng có được không có sự đồng thuận của người hiến tạng. Thứ hai, nó quy định cá nhân nào sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada nếu họ có dính líu đến hoạt động kinh hoàng này.

Ông Genuis cho biết mục tiêu của luật này là nhắm vào nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, nhưng dự luật này được dự thảo còn nhằm giải quyết những vấn đề tiềm ẩn trong tương lai ở các quốc gia khác.

“Tôi cho rằng tất cả các Nghị sỹ đều hiểu rằng vấn đề lớn nhất ở đây đương nhiên chủ yếu là do hành động của chính quyền Trung Quốc”, ông Genuis cho biết.

“Dự luật này quy định rằng những người ra nước ngoài để nhận tạng mà nguồn tạng không có sự đồng thuận của người hiến là phạm pháp”, ông cho biết. “Chúng tôi đã nghe nói về những trường hợp người ta có thể đặt trước lịch cấy ghép tim ở Trung Quốc. Họ đặt lịch cấy ghép tim trước đó một tháng và biết rằng sẽ có nội tạng vào một ngày cụ thể, rõ ràng điều đó là không thể xảy ra ngoại trừ việc phải giết người đó vào thời điểm đã định trước khi tiến hành ca cấy ghép đó.”

Ông Genuis cho biết, trong khi dự luật này không giải quyết được toàn bộ vấn đề, nhưng “nó giải quyết được khả năng người Canada sẽ trở thành đồng lõa trong vấn đề này và nó cũng gia tăng sức ép quốc tế.”

Về khả năng dự luật đi đến giai đoạn cuối cùng, nhà lập pháp cho biết: “Tôi khá tự tin rằng ngay cả khi Nội các phản đối việc này, thì vẫn sẽ có đủ số nghị sỹ Đảng Tự do phá vỡ rào cản đó và chúng tôi sẽ thông qua được dự luật này. Vấn đề là thời gian. Hy vọng chính phủ sẽ ủng hộ dự luật này. Như vậy, chúng tôi sẽ có sự nhất trí ủng hộ tại Hạ viện để thúc đẩy Dự luật này một cách nhanh chóng.”

Trong lần đầu ra mắt Quốc hội vào ngày 23 tháng 10, tám nhà lập pháp đã lên tiếng ủng hộ dự luật.

Nghị sỹ Scott Reid cho biết: “Tôi cũng đang đưa ra một đơn thỉnh nguyện kêu gọi ủng hộ hai dự luật này, một dự luật của Thượng viện và một dự luật của Hạ viện. Vấn đề thu hoạch tạng mà những người tham gia thỉnh nguyện đang muốn thu hút sự chú ý tới là vấn đề hàng ngàn người hiến tạng không tự nguyện bị giết chết, đó là những tù nhân bị thu hoạch tạng trong các vụ lạm dụng nhân quyền không gì bằng kể từ khi xuất hiện những vụ ngược đãi thời Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng ta cần nỗ lực chấm dứt tình trạng này. Đó là điều mà những người ký tên thỉnh nguyện mong muốn chúng ta thực hiện và những dự luật này sẽ giúp hoàn thành mục tiêu đó.”

Ông Genuis cho biết việc thông qua dự luật này là rất cấp bách để có thể cứu lấy mạng người. Ông nói: “Điều trọng yếu đối với Canada là cần giữ vững lập trường này và chung vai cùng các quốc gia khác đã có những quy định như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/2/376558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/3/173111.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share