Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 26-6-2018] Ngày 23 tháng 6 năm 2018, học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng tại thành phố Zurich.

faa0066dc48ce6d2767e01624d241ba9.jpg

Nâng cao nhận thức cộng đồng về Pháp Luân Công tại thành phố Zurich

Một số người từng nghe nói về Pháp Luân Công và ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người rất kinh hoàng khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để phục vụ các ca cấy ghép. Một số người lấy một số mẫu đơn thỉnh nguyện để giúp các học viên thu thập thêm chữ ký.

73235843c8442098b0a5880f78acc672.jpg

a208d8089d0208363d8a75889156101e.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một quý ông có tên Kurt nói rằng ông đã đọc một bài báo về Pháp Luân Công. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ Pháp Luân Công là lối sống vô cùng tốt đẹp và mang lại tác động tích cực cho xã hội. Họ không gây ra mối nguy hại nào cho chính phủ. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc nên coi Pháp Luân Công như một phần của đất nước họ.” Ông cho rằng cuộc bức hại này xảy ra là do nỗi lo sợ bị mất quyền lực một cách phi lý của ĐCSTQ và được duy trì bởi lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán tạng của các học viên bị cầm tù.

Ông Kurt ký tên vào đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và nói rằng ông sẽ giúp truyền tải thông tin này. Ông nói: “Tôi hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ có hành động, và cộng đồng sẽ quan tâm đến vấn nạn này và ngăn chặn hành vi tàn bạo của ĐCSTQ”..

Một quý ông khác có tên Francesco ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói: “Nạn thu hoạch nội tạng thật khủng khiếp! Xã hội quốc tế cần tăng cường ngăn chặn nó. Không nên chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế, chúng ta cần cân nhắc đến tính nhân văn. Tội ác phản nhân loại này cần phải chấm dứt!”

Ông Francesco đã nghe nói về Pháp Luân Công từ phương tiện truyền thông. Ông nhận xét: “Pháp Luân Côn rất hòa ái. Pháp môn này có thiền định và điều đó rất tốt cho việc cải thiện sức khỏe và tinh thần. Vậy tại sao họ lại bức hại Pháp Luân Công? Đó chính là một cuộc bức hại đối với toàn nhân loại.”

7cb87c4888b1238f25b455f3d366a1a6.jpg

Sinh viên y khoa, Linh (thứ 2 từ phải sang) và Annie, kinh hoàng trước tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

Linh và Annie là hai sinh viên trường y. Linh cho biết: “Thu hoạch nội tạng sống thật kinh khủng. Vấn nạn này cần phải chấm dứt!” Annie cũng có kế hoạch giúp truyền rộng thông tin này.

8cb7e09ce738844cfb1d68a2359fe161.jpg

Cô Marta và chồng cùng ký tên vào đơn thỉnh nguyện

Cô Marta và chồng là những du khách đến từ Argentina, họ đã nghe nói về những tội ác của ĐCSTQ. Họ đã từng nhận được một cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại bằng tiếng Tây Ban Nha. Họ ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô Marta cho biết cô sẽ nói với bạn bè của mình về những tội ác này thông qua các các phương tiện truyền thông xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/26/370270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/28/170922.html

Đăng ngày 1-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share