Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải

[MINH HUỆ 14-10-2018] Sau bảy lần bị giam giữ chỉ vì đức tin của mình, mới đây một nghệ sỹ ở Thượng Hải lại bị bắt lại, sau sáu tháng được trả tự do sau gần hai năm bị bức hại về tinh thần. Vài ngày trước đó, gia đình bà mới hay tin bà đã bị đưa đi tẩy não.

Bà Thang Vy Dân, một nghệ sỹ làm việc ở Trung tâm Nghệ thuật Sân khấu Thượng Hải. Bà không hay biết gì về Pháp Luân Công cho đến khi môn tu luyện này bị lãnh tụ độc tài Giang Trạch Dân cấm tại Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999. Song, bà đã bước vào tu luyện và nhận ra nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp bà trở thành người biết nghĩ cho người khác hơn. Thế nhưng, khi chia sẻ với mọi người về những chuyển biết tích cực của bản thân, bà lại bị bức hại tàn khốc.

Từ năm 1999 đến 2017, bà Thang bị bắt và giam bảy lần chỉ vì đức tin của mình. Trong giai đoạn này, bà bị tẩy não ba lần. Lần bắt giữ thứ bảy xảy ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2016; bà bị giam trong 30 ngày, rồi bị giữ ở bệnh viện tâm thần trong 20 tháng. Do bị bức thực bằng nhiều loại thuốc lạ, bà Thang bị ảo giác về thính giác, tóc bạc đi.

Chưa đầy sáu tháng sau khi bà Thang được thả, ngày 7 tháng 8 năm 2018, công an quận Từ Hối đã đột nhập vào căn hộ của bà, tịch thu tài sản cá nhân và đưa bà tới Trại tạm giam Từ Hối.

Luật sư của bà Thang đã đưa ra các lập luận pháp lý để biện hộ vô tội và yêu cầu trả tự do cho bà. Ngày 8 tháng 10, ông đã liên hệ với Trình Hưng Hoa, cán bộ thụ lý vụ việc của bà Thang để hỏi về tình trạng của bà. Ông Trình nói vụ việc này đã được chuyển sang phòng pháp lý. Công an còn dọa dẫm người nhà bà Thang.

Hai ngày sau, bà Thang bị đưa đến trại tẩy não. Gia đình bà được thông báo là bà đang ở một nơi “an toàn” và “yên tĩnh”, đang trong quá trình “điều trị bằng thuốc để phục hồi”. Cứ nghĩ đến 20 tháng bà Thang bị hành hạ ở bệnh viện tâm thần là gia đình bà lại vô cùng lo lắng.

Người chịu trách nhiệm chính trong vụ bức hại bà Thang:

Trình Hưng Hoa, Đồn Công an Đường Lăng Vân, +86-21-23038720

Báo cáo liên quan:

Chưa biết rõ tình trạng của một học viên sau khi bị bắt và tra tấn nhiều lần vì đức tin của mình

Bà Thang Vy Dân từ Nghệ thuật kịch Thượng Hải ở trong tình trạng mơ hồ sau khi bị bức bại trong một trại lao động cưỡng bức


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/14/375777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/19/172920.html

Đăng ngày 26-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share