Phóng viên Minh Huệ Hà Bắc

Tên: Chu Tái Điền (周再田).
Giới tính: Nam.
Tuổi: 57.
Địa chỉ: Thôn Chư Cát Điếm, thị trấn Yến Giao thành phố Tam Hà tỉnh Hà Bắc.
Nghề nghiệp: Bác sĩ.
Ngày bị bắt gần nhất: 2006.
Nơi bị bắt gần nhất: nhà tù Ký Đông tỉnh Hà Bắc.
Thành phố: Tam Hà.
Tỉnh: Hà Bắc.
Hình thức bức hại: sốc điện, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, ép ăn, moi tiền, đuổi việc, giam giữ, thẩm vấn.
Những kẻ bức hại chính: Trần Khai phó ban giáo dục, chi đội 2 nhà tù Kí Đông, tỉnh Hà Bắc . Địa chỉ liên lạc: đường San Phong nam, khu 2002, hộp thư 13, chi đội 2, mã bưu cục 0633057.

[MINH HUỆ 2-10-2009] Ông Chu Tái Điền là một bác sĩ nông thôn 37 năm kinh nghiệm. Do tập Pháp Luân Công ông đã bị bắt năm 2006 và kết án năm 2007.

Ngược đãi ở sở giam

Ông Chu bị giam giữ phi pháp, chịu rất nhiều bức hại tàn khốc:

Khốc hình một:  Đánh bằng giầy – Lũ côn đồ đánh ông bằng giầy nhựa cứng. Ông Chu bị đánh cả hai bên mặt hàng chục lần. Ngày hôm sau, mặt ông Chu bị sưng hơn một cm. Mặt ông bị sưng nghiêm trọng tới mức không nhìn thấy mắt.

Khốc hình hai: Làm ngạt thở – ác nhân đột nhiên chụp đầu ông Chu bằng túi ni-lông làm ông ngạt thở. Bốn tên giữ không cho ông di chuyển. Ông Chu vùng vẫy kháng cự mới phá được.

Khốc hình ba: Dìm nước – bọn du côn đổ nước bẩn vào thùng lớn và dìm đầu ông Chu xuống. Sau một phút, chúng kéo lên rồi lại dìm tiếp nhiều lần như thế.

Khốc hình bốn: Quyền cước – ác nhân luân phiên quyền cước đả thương ông Chu. Cai ngục ám thị phạm nhân : “chiếu cố ông [Chu] tốt vào“.

Khốc hình năm: Hạn chế đại tiểu tiện – đang đại tiện, một tên nhanh chóng đếm 1 đến 100 hết thì ông không được dùng nhà vệ sinh nữa.

Ngược đãi ở trại lao động cưỡng bức

Ngày 23 tháng 7 năm 2007, ông Chu hai tay bị còng, chân bị xích bị giải đến nhà tù Ký Đông. Ông bị đưa vào đội 2, bị đưa trực tiếp đến khu nghiêm quản, và bị biệt giam. Xà lim nhỏ hơn ba mét vuông và rất nhiều muỗi, cửa sổ nhỏ chỉ khoảng 20 phân, nhiệt độ phòng khoảng 45 độ C, hạn chế nước uống, rửa ráy. Sáu tên luân phiên trông chừng ông Chu ba ca trong năm ngày. Hạn chế tự do cá nhân, gia quyến không được tới thăm trong lúc giam tại đội nghiêm quản.

Sau thời hạn nghiêm quản, ông Chu được trả về xà lim nhưng bị giám sát chặt chẽ và ba phạm nhân theo dõi hàng ngày. Chúng cấm ông nói chuyện, hạn chế tự do cá nhân, giám sát ngay cả khi đi tắm.

Ngày 28 tháng 7, ông Chu lại bị tống giam vào đội nghiêm quản và biệt giam. Ông bị khóa tay sau lưng, bắt đứng quay vào tường 16 giờ một ngày, từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối. Sáu phạm nhân luân phiên ba ca giám sát, ông chỉ cần ngồi xuống là chúng lập tức lăng mạ, đánh đập.

Ngày 28 tháng 7, trong lúc thẩm tra, Trần Khai từ ban giáo dục liên tục tát ông Chu hơn hai mươi lần. Trần Khai ước tính thể trọng 90 cân, tát ông Chu đến mức ngã xuống sàn, vỡ kính mắt. Ông Chu sau đó thính giác bị hư nhược. Bọn tù nhân cũng đả thương ông. Mặt sưng, miệng chảy máu, thân đầy bầm tím. Một tên phạm nhân khác đả thương vào lưng làm ông ngã quỵ, hô hấp khó khăn.

Ông Chu cũng bị giam tại ban chuyển hóa ba lần và bị ngược đãi vào tháng 12 năm 2000, tháng 4 năm 2009 và tháng 9 năm 2001.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/2/209499p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111647.html
Đăng ngày: 19-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share