Thông tấn viên Minh Huệ tại Quảng Đông.

[MINH HUỆ 8-10-2009] Công an bắt giữ học viên Lương Thiểu Lâm tại Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông và đưa bà tới ban tẩy não Mậu Danh ( tiền thân của trung đội cảnh sát Hà Tây). Bà Lương Thiểu Lâm đã từng bị giam tại trại lao động cưỡng bức và ban tẩy não gần sáu năm vì tập Pháp Luân Công.

Sự kiện gần đây nhất xảy ra lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2009 khi mười cảnh sát, gồm La Kĩ và Lí Vĩ Tùng từ sở công an quận Mậu Danh thành phố Mậu Danh tìm cách đột nhập vào nhà bà Lương Thiểu Lâm khi bà và mẹ bà đang ở nhà. Họ chống lại hành vi phi pháp của công an và từ chối mở cửa. Năm công an khác tới và chúng tìm cách phá khóa bằng cưa điện .

Lương Thiểu Lâm mở cửa số và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo“. Cảnh sát phá được khóa lúc 4 giờ chiều và xông vào nhà bắt giữ bà, chúng lục soát mọi nơi. Chúng tịch thu tiền, một máy tính, một máy in và lấy đi điện thoại di động của mẹ bà và số tiết kiệm của em gái Lương.

Bà Lương Thiểu Lâm năm nay 58 tuổi, là một kĩ sư nghỉ hưu tổng công ty Hóa Dầu Mậu Danh. Từ khi tập Pháp Luân Công, tâm và thân bà được tịnh hóa. Bà là tình nguyện viên trung tâm phụ đạo Pháp Luân Công Hà Tây thành phố Mậu Danh. Bà được mệnh danh là nhân viên mẫu mực và được nhận bằng khen hàng năm tại mọi nơi bà làm việc.

Sau khi chế độ cộng sản tà ác bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công 20 tháng 7 năm 2009, bà Lương tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nhưng bị cảnh sát bắt giữ trên đường. Bà được thả sau bảy ngày tuyệt thực. Không lâu sau bà bị bắt lại và bị giam hai năm tại trại lao động cưỡng bức Tam Thủy, Quảng Đông.

Trong trại lao động, bà bị khóa trong một phòng tối trong 15 ngày và bị côn trùng cắn; bà bị bắt ngồi xổm thời gian dài – hơn mười giờ mỗi ngày. Tháng 3 năm 2002, các tù nhân đánh đập bà nghiêm trọng dưới lệnh của Cao và Vũ phòng số 3. Lũ du côn bắt bà xem phim bôi nhọ Pháp Luân Công để tẩy não bà. Bà chống cự bằng cách tuyệt thực và bọn bất lương đã phải từ bỏ ý định của chúng.

Sau việc bị giam cầm tại trại lao động cưỡng bức Tam Thủy, Lương Thiểu Lâm bị đưa tới ban tẩy não Mậu Danh, Trương Xung Vân, Trầm Đích Đích, Ngô Văn Quỳnh và những tên khác được cải tạo đã tra tấn bà tàn bạo. Bà Lương kiên định tu luyện nên bọn lưu manh thường khóa bà trên thanh cửa sổ và phòng tối nhiệt độ cao mùa hè, tất cả các cửa số bị bịt kín. Bà Lương từ chối chấp nhận các cáo buộc vu khống và không bao giờ khuất phục .

Công an cuối cùng phải trả bà về trại lao động cưỡng bức Tam Thủy, chúng chuyển bà qua lại giữa Mậu Danh và Tam Thủy. Bằng cách này, thời hạn hai năm đã bị kéo dài thành gần sáu năm.

Trước việc bắt giữ và bức hại phi pháp, bà Lương đã kiên định đức tin của mình và cuối cùng ra khỏi trại cưỡng bức ngày 31 tháng 3 năm 2005. Chồng bà bị bắt phải ly dị khi bà bị tống giam và bà bị đuổi việc.

Sau lần bắt giữ bà Lương gần nhất, cha mẹ bà (cả hai đã ngoài tám mươi) và em gái yêu cầu được thăm bà nhưng viên chức trại tẩy não từ chối yêu cầu mà không có lí do.

Mặc dù cha mẹ bà đã nghỉ hưu, công an mật vẫn theo dõi họ. Họ bị tước mất quyền tự do cá nhân.

Một số nhóm và cá nhân tham gia vào việc bức hại:

Ban tẩy não : 86-668-2292905.

Kha Á Hùng, Trưởng ban tẩy não.
Nhân viên ban tẩy não Nhan Khánh Dân ( giáo viên trung học ) và Lý Tiểu Yến và chồng cô ta

Phòng 610 Mậu Danh: 86-668-2910610

Chủ tịch Phòng 610 Dương Huy:  86-13902514686 ( điện thoại di động)
Nhân viên Phòng 610: Tiết Vĩ Hoa, Ngô Tông Ngọc ( từ Tín Nghi), Lâm Linh và Hoàng Ba. Những người này luân phiên làm viên tại ban tẩy não và Phòng 610
Ủy ban chánh pháp Mậu Danh: 86-668-2910121
Cục cảnh sát Mậu Danh: 86-668-2287123
Công An Mậu Danh phân cục Mậu Tây: 86-668-2221412
Sở cảnh sát Hồng Kỳ: 86-668-2208806
Sở cảnh sát Tân Pha: 86-668-2221404
Sở cảnh sát Lộ Thiên Quáng: 86-668-2221618
Sở cảnh sát đường Du Thành: 86-668-2262300
Sở cảnh sát Tam Vạn Thất: 86-668-2278031
Sở Tư Pháp Mậu Danh: 86-668-2287259
Chính phủ thành phố Mậu Danh: 86-668-2911114
Ủy ban đảng Mậu Danh: 86-668-2910200


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/8/209960.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111621.html
Đăng ngày: 17–10–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share