Tên: Hồ Anh (胡英)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 43
Địa chỉ: thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Nhân viên tại Cục Quản lý Vận tải Dầu Đông Bắc
Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: tháng Bảy năm 2008
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh (辽宁省女子监狱)
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Loại bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, đánh đập, cầm tù, biệt giam, tra tấn, bức thực, tống tiền, cấm đi cầu, lục soát nhà, chất vấn, giam giữ
Người bức hại chính: Dương Lị, Giám đốc Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh 86-24-89296666 (Văn phòng), 86-24-86914173 (Nhà riêng), 86-13390118299 (Di động);
省 委常委 省政法委书记,李峰: Lý Phong, Bí thư Thường trực tỉnh Ủy và Thư ký Ủy ban Chính trị và Luật pháp, 86-24-23860588 (Văn phòng), 86-24-23239989 (Nhà riêng)

[MINH HUỆ 04-10-2009] (Phóng viên tại tỉnh Liêu Ninh) Học viên Hồ Anh đã bị cầm tù trong nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh và bị bức hại trong vòng chín tháng, khiến cô bị khủng hoảng tâm thần.

2009-10-3-220916-0--ss.jpg
Học viên Hồ Anh

Cô Hồ Anh, một học viên tại thành phố Thiết Lĩnh, bị bắt giữ bởi cảnh sát vào tháng Bảy năm 2008. Cô bị giải tới Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, bị ngược đãi nghiêm trọng tại đó, và phải nhập viện nhiều lần. Mới đây, khi gia đình đến thăm, họ thấy rằng thần trí cô đã trở nên thất thường, không còn nhận ra họ nữa. Cảnh sát nhà tù cho gia đình cô xem hồ sơ của bệnh viện chẩn đoán cô bị bệnh tâm thần phân liệt và yêu cầu họ trả 300 nhân dân tệ phí điều trị.

Mặc dù thần trí thất thường như vậy nhưng nhà tù vẫn không chịu thả cô Hồ và đang giam cô tại Khu 2. Sau đây là bản tóm tắt về sự bức hại mà cô Hồ đã phải chịu đựng:

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng Bảy năm 1999, cô Hồ đã vài lần tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trong mười năm vừa qua, cô đã bị bắt giữ nhiều lần, bị giam tại Trung tâm giáo dưỡng Thiết Lĩnh, Trung tâm giáo dưỡng Liêu Dương, Trung tâm giáo dưỡng Mã Tam Gia Thẩm Dương và Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Cô đã phải chịu đựng nhiều thủ đoạn tra tấn khác nhau, bao gồm biệt giam, sốc điện, lao động nặng nhọc, cấm ngủ và cấm sử dụng nhà vệ sinh.

Vào tháng Tư năm 2005, cô bị kết án bất hợp pháp bốn năm tù giam. Trong thời gian bị giam giữ, cô đã mắc bệnh thận. Nhà tù đã thả cô Hồ khi thấy cô đang hấp hối, vào thời điểm đó cô chỉ nặng có hơn 100 pound và không thể đi lại được nữa.

Mặc dù bị bệnh nằm tại nhà, cô Hồ vẫn bị gây phiền nhiễu. Mật vụ của ĐCSTQ trong những người hàng xóm đã tới quấy rối mỗi ngày cho tới khi cô buộc phải bỏ nhà đi nơi khác.

Vào ngày 04-07-2008, Phòng Cảnh sát thành phố Điều Binh Sơn lại bắt giữ cô Hồ lần nữa với lý do là duy trì an ninh cho kỳ Thế Vận Hội. Họ đã còng tay, treo cô lên rồi đánh đập. Ngày Sáu tháng Bảy, cảnh sát đưa cô đến Nhà tù Thiết Lĩnh và sau đó đưa trở lại Nhà tù Điều Binh Sơn ngày 29 tháng Chín.

Vào tháng Giêng năm 2009, Phòng Cảnh sát thành phố Điều Binh Sơn đã chuyển cô Hồ sang Nhà tù nữ tại thành phố Thẩm Dương. Nhà tù từ chối nhận do cô không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Không từ bỏ ý định, cảnh sát đã hối lộ và sau đó họ đã nhận cô.

Viết ngày 03 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/4/209658.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111618.html
Đăng ngày: 17-10-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share