[MINH HUỆ 26 – 09 – 2009] (Phóng viên Minh Huệ báo cáo từ tỉnh Cát Lâm) Cô Lưu Tiên Nhã là một giáo viên giỏi và là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm. Cô đã biến mất vài ngày trước. Mọi người đã hỏi khắp xung quanh và phát hiện rằng cô đã bị bắt bởi Phòng 610 thành phố và bị đưa đến Trường cấp ba số một thành phố Đồ Môn để tẩy não.

Ngày 22 tháng 9, có tin rằng cô Lưu bị giam tại một khu ký túc xá sinh viên đối diện với trường cấp ba. Phòng 610 dùng ba phòng ở tầng ba của khu ký túc xá sinh viên này để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Cửa sổ của các phòng bị che phủ bởi các cây đầy những gai.

ĐCSTQ, nhân danh an ninh quốc gia, gây ra việc bắt giữ các học viên, những người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Là một giáo viên, cô Lưu đã dạy nhiều sinh viên cách để trở thành người tốt bằng việc tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Cô đã dạy rất nhiều học sinh có tài năng. Bởi vì cô đã kiên trì vào việc tập luyện Pháp Luân Công, tuy nhiên, cô đã bị quấy nhiễu nhiều lần bởi Phòng 610 thành phố và cảnh sát địa phương. Vào chiều ngày 11 tháng 4 năm 2008, cô đã bị bắt bởi đội cảnh sát Nguyệt Cung.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 14 tháng 7 năm 2008, Lữ Cương, Sở trưởng Sở cảnh sát Hồng Quang, đã dẫn hơn mười cảnh sát bao vây nhà cô Lưu. Ông ta đã kêu người trong nhà cô mở cửa ra. Con gái cô, một học sinh cấp hai, đã từ chối mở cửa.

Lữ Cương đã dẫn cảnh sát đến thẳng trường cô Lưu, Trường phổ thông số một thành phố Đồ Môn. Họ đã chặn các cửa tới mọi tòa nhà lớp học và quát tháo trước mặt tất cả sinh viên và giáo viên, ”Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây mà không bắt bớ”.

Bị cảnh sát quấy nhiễu và đe dọa, cô Lưu Tiên Nhã đã tìm cách chạy trốn bằng việc nhảy từ tầng hai của tòa nhà. Mặc dù cô bị thương ở mặt, hai chân, và các bộ phận bên trong, cô đã chạy thoát với sự giúp đỡ của những người tốt.

Bài liên quan:

Cô Lưu Tiên Nhã bị bao vây bởi cảnh sát quận Hồng Quang, thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm.
https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/14/99830.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/26/209026.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111604.html
Đăng ngày: 18 – 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share