[Minh Huệ] Phóng viên Zhen Yan của Minh Huệ Net báo cáo rằng vào ngày 20 tháng 11 năm 2004, hệ thống truyền hình vệ tinh tại Bắc Kinh đã trình chiếu chương trình giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công: phim tư liệu minh tỏ sự thật nhan đề “Phong vũ thiên địa hành”. Những người xem tại các vùng khác nhau báo cáo thời gian chiếu khác nhau, từ 10 phút đến 30 phút. Phim này bao gồm những tin tức sự thật về cái gọi là tự thiêu tại Thiên An Môn. Theo một số người từ Bắc Kinh, đây là lần chiếu lâu nhất và có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay.

Đoạn phim sự thật về vụ tự thiêu Thiên An Môn

Mới đây, một số vùng tại Trung Quốc và đặc biệt là tại các trại cưỡng bức lao động được trực tiếp điều khiển bởi chế độ Giang Trạch Dân, các tên khủng bố đã leo thang bức hại và tra tấn dã man đã được báo cáo. Khi phim “Phong vũ thiên địa hành” là được chiếu vào khoảng 8 giờ tối ngày 20 tháng 11 năm 2004 giờ Bắc Kinh, một số đệ tử Pháp Luân Công báo cáo rằng họ đã xem chừng 10 phút của phim đó, và sau đó bị cắt vào đoạn phim kế tiếp là “Ai đứng đằng sau chính sách khủng bố”. Một số nói là họ xem được chừng 30 phút của đoạn phim trước khi bị cắt và chương trình thường lệ cũng không được tiếp tục.

Sau khi vụ này được xảy ra, một số đài tivi địa phương tại các vùng tại Trung Quốc bị bỏ và thay với các chương trình của đài tivi trung ương. Một số người viết trên Internet tại Thượng hải rằng “Ngay bây giờ không còn là chương trình thường lệ, và tại sao các đài tivi điạ phương lại bị thay thế bằng các chương trình của đài trung ương? Hình ảnh rất tệ”. Một số người than phiền trên Internet rằng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, và không biết đây có phải là do ảnh hưởng của mặt trời không?

Vụ ngụy tạo tại Thiên An Môn và lần đầu tiên các đệ tử xen vào được hệ thống truyền hình Trung Quốc

Bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, đài tivi trung ương đã dùng kinh nghiệm từ nhiều thập niên qua để bẻ gãy sự thật và dựng nên những chương trình ngụy tạo để phỉ báng Pháp Luân Công. Các chương trình này là để che đậy sự thật, đàn áp và triệt hạ Pháp Luân Công. Hàng trăm triệu người đã bị đầu độc với lời lừa mị trong hơn 5 năm qua.

Mặc dầu người ta có kinh nghiệm về những đòn tuyên truyền mà chính phủ Trung Quốc đã sử dụng trước đây, vụ tự thiêu Thiên An Môn được chiếu trên đài truyền hình trung ương tại Trung Quốc vào ngày 30 tháng 1 năm 2001, bởi cuộc phỏng vấn của đài tivi trung ương là một đòn rất nặng và đã lừa mị được hàng tỉ người.

Một cảnh rất thông thường tại Trung Quốc là các tivi của các tiệm điện tử, các siêu thị là chiếu những chương trình của vụ tự thiêu Thiên An Môn đó. Giọng nói thù ghét của người phát ngôn viên lan rộng cả phòng, cả chợ, khắp mọi nơi, và bất cứ ai cũng nghe được và chú ý. Những gương mặt của dân vô tội trở nên nóng giận, thù ghét Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, khi quay chậm cảnh tự thiêu của chính Tân Hoa Xã, người ta có thể thấy rằng cô Lưu Xuân Linh, (một người tự thiêu), là không phải bị cháy chết và bị đánh vào đầu bởi một người đứng phía sau mặc áo quần quân đội. Đoạn phim nhắc tới một người tự thiêu khác là Vương Tiến Đông bị “cháy nặng”, và tuy nhiên cái chai Sprite chứa đầy xăng vẫn còn nguyên vẹn trên đùi của y. Philip Pan, một phóng viên của tờ Washington Post, đi tỉnh Hà Nam, quê quán của những người tự thiêu và tìm tòi sự thật, anh ta đăng một bài báo chỉ rõ sự lừa dối, thiếu sự thật trong vụ tự thiêu này.

Mười ba tháng sau khi đài tivi trung ương chiếu vụ tự thiêu, vào ngày 5 tháng 3 năm 2002, tám đài tivi của thành phố Trường xuân cũng trình chiếu các đoạn phim giảng rõ sự thật của các đệ tử Pháp Luân Công, bao gồm đoạn phim nói về sự thật của vụ tự thiêu và các hoạt động Pháp Luân Công vòng quanh thế giới.

Sự thành công của việc chiếu các chương trình Pháp Luân Công trên tivi là từ sự cố gắng của đệ tử Pháp Luân Công Lưu Thành Quân và các đệ tử khác. Các phim tài liệu này kéo dài gần 50 phút và có hơn 1 triệu người xem. Hành động này nhận được sự ngưỡng mộ khắp nơi trên thế giới.

Cô Wang, một giám đốc của một cơ quan kỹ thuật cao tại Silicon Valley, California nói “Chúng tôi nghe rằng chính sách khủng bố vô cùng dã man đối với các đệ tử Pháp Luân Công tại những quốc gia khác bên ngoài Trung Quốc, nhưng báo chí và tin tức bị điều khiển bởi chính phủ Trung Quốc, cho nên mọi người chỉ nghe có một bên. Vì sự độc tài về dư luận như thế, nên không ai biết được sự thật là gì, không giống như tại các quốc gia phương Tây. Điều mà xen vào các chương trình tivi của đài trung ương là một điều vô cùng khó khăn. Đây là hành động dũng cảm, anh hùng vì họ đã vượt qua bức tường sắt để cho nhân dân Trung Quốc biết được sự thật.”

Anh Zou, một nghiên cứu gia tại Đại học Berkley, California nói “trong mấy năm qua, vô số ngưòi Trung Quốc bị bức hại vì chỉ nói lên sự thật. Tuy nhiên, rất có ít người đủ can đảm và kiên nhẫn nói lên sự thât như các đệ tử Pháp Luân Công. Hành động từ bi của họ đã làm nhiều người kính phục và khích lệ họ nói lên sự thật. Có một số ít người không thích điều này, nhưng có lẽ là vì nó có ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của họ hay họ sợ hãi vì mất mác một cái gì đó”.

Sau vụ này, chính phủ đã bắt hơn 5000 đệ tử Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân. Sáu đệ tử bị chế vì bắt bớ và tra tấn, và 15 đệ tử khác kể luôn Lưu Thành Quân bị kết án bất hợp pháp từ 4 đến 12 năm tù. Sau khi bị tra tấn hơn 12 tháng, anh Lưu Thành Quân là người đệ tử thứ tám bị giết hại sau khi xen vào chương trình tivi của Trung Quốc.

Vào tháng 1 năm 2004, một đệ tử Pháp Luân Công viết một bài với nhan đề “Xen vào chương trình tivi tại Trung Quốc để chiếu các tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công là một hành động anh hùng của công lý” đăng trên Minh Huệ Net, mà trong đó có đoạn viết “Cả Hiến pháp Trung Quốc và cộng đồng thế giới đều nhìn nhận rằng mọi người Trung Quốc đều được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, nhưng chế độ Giang Trạch Dân đã tước đoạt hoàn toàn các quyền tự do đó đối với các đệ tử Pháp Luân Công. Nếu các đệ tử vẫn thành tín vào niềm tin của họ, thỉnh nguyện với chính phủ về Pháp Luân Công, họ sẽ bị bắt cóc và đưa đi các trại cưỡng bức lao động, và bị tra tấn dã man về thể xác cũng như về tinh thần. Cho đến hôm nay, có ít nhất 1120 đệ tử đã bị chết vì chính sách khủng bố. Rất nhiều người bị tra tấn đến chết. Theo nguồn tin bên trong chính phủ, có đến hơn 1600 người thực sự bị chết.”

“Giang Trạch Dân độc quyền về tuyên truyền, khủng bố; y đã phát động “Ba Đại diện” trong thời gian mà chính sách khủng bố lên cao nhất như một hành động phủ đầu, một hành động mà Đảng Cộng sản đã sử dụng trong thời Cách mạng văn hoá và trong khi đó y cố gằng che đậy tội ác do y và đám hầu đoàn gây ra. Những hành động này nhằm lừa dối và lường gạt công chúng. Những người trong đám của y cố tình ngăn chận những tin tức, sự thật từ nước ngoài, bao gồm những chương trình do các đệ tử Pháp Luân Công, hay trên Internet. Y và đồng bọn củng ngăn chận những tin tức từ các cơ quan ngôn luận trên thế giới và đây là đi ngược lại Hiến pháp của Trung Quốc”.

Phim “Phong vũ thiên địa hành” bao gồm những sự thật lịch sử

Phim “Phong vũ thiên địa hành” là một tài liệu giảng rõ sự thật làm bởi các đệ tử Pháp Luân Công tại bên trong và bên ngoài Trung Quốc. Nó bao gồm 6 phần vạch trần những lừa dối mà Đảng cố tình bôi nhọ Pháp Luân Công, trong đó có một phần là vụ tự thiêu tại Thiên An Môn. Nó cũng giới thiệu về Pháp Luân Công, và những sự kiện lịch sử xảy ra vào thời kỳ khi chính sách khủng bố bắt đầu, như là sự kiện ngày 25 tháng 4, sự kiện dẫn đến chính sách khủng bố. Nó cũng vạch rõ chính sách khủng bố đã bị thế giới biết đến, bao gồm những vụ kiện do các đệ tử Pháp Luân Công tại hải ngọai đệ đơn để đưa Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn ra trước công lý, cũng như các chính phủ , quốc gia trên thế giới đã ủng hộ Pháp Luân Công.

Hỡi các đệ tử, làm ơn phát chính niệm để giúp phù trợ, bảo vệ các đệ tử đã giúp xen vào các hệ thống truyền hình Trung Quốc, trừ diệt tà ác tại các không gian khác để giảm bớt áp lực ho họ.

22-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/22/89789.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/23/54874.html.

Share