[Minh Huệ] Vào ngày 19 tháng 8 năm 2004, tại toà án Qiaoxi thuộc thành phố Xingta, tỉnh Hồ bắc đang xử án những đệ tử Pháp Luân Công Tang Hui, Wang Chengbiao, Li Yueran, và Gong Shuangqin vì đã trình chiếu các chương trình giảng rõ sự thật cho Pháp Luân Công trên hệ thống truyền hình trong dịp tết Nguyên Đán. Toà án được canh phòng rất nghiêm nhặt.

Trong phiên toà, đệ tử Pháp Luân Công Tang Hui hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Tinh thần bất khuất và lòng thành tín vào Đại Pháp của cô đã làm cho “Tà ác và ma qủy phải khiếp đảm” (trích “Đại Đạo” trong Hồng ngâm) và làm cho bọn qủy sống tại đây cũng sợ hãi. Từ khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, Tang Hui đã bị bắt giam trái phép nhiều lần. Vào tháng 9 năm 2001, cô ta ra khỏi trại cưỡng bức lao động sau khi tuyệt thực nhiều ngày. Cô Tang bị bắt buộc trốn khỏi nhà để tránh bắt bớ, hành hạ. Cô ta vừa bị bắt trở lại trong tháng Giêng năm Âm lịch và còn đang bị giam giữ.

Các nguồn tin nói rằng đệ tử Pháp Luân Công Wang Chengbiao cuả thành phố Shijiazhuang và Tang Hui của thành phố Xingtai bị kết án 12-13 năm tù.

Toà án Qiaoxi sẽ xử án đệ tử Wang Yan của thành phố Baoding trong thời gian tới. Anh ta đang tuyệt thực hơn 100 ngày và không còn đứng vững nữa, vì chính sách tra tấn dã man mà anh đã gánh chịu. Những quan toà trong các toà án phi luật pháp này có thể đến First Detention Center nơi anh ta đang bị giam cầm để tổ chức phiên toà tại đó.

10-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/10/83833.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/25/52780.html.

Dịch và đăng ngày 2-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share