Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2018] Ngày 30 tháng 6 năm 2018, Ban biên tập Minh Huệ đã đăng bài “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết”. Tôi tin rằng Sư phụ từ bi đang dùng lời của các học viên để đánh một “gậy cảnh tỉnh” cho các đệ tử đang chấp trước và si mê vào những nhân tố hiện đại biến dị.

Từ góc độ an toàn

Các chương trình phần mềm, bao gồm cả WeChat, Tencent QQ và các chương trình khác mang rủi ro bảo mật rất lớn. Chúng kết nối với các thông tin cá nhân của người dùng như số điện thoại, thẻ ngân hàng hoặc thông tin liên lạc.

Ngay cả khi truy cập vào máy tính, người dùng vẫn phải dùng điện thoại để quét thì mới có thể sử dụng chúng được. Toàn bộ thông tin giao tiếp qua phần mềm này sẽ liên kết với thông tin cá nhân từ lai lịch của chủ sở hữu.

Nếu một số thông tin nhạy cảm bị rò rỉ khi sử dụng phần mềm, thì người dùng sẽ rất dễ bị theo dõi và rơi vào tầm ngắm. Khi các học viên liên lạc với nhau, một số có thể trực tiếp dùng những từ ngữ nhạy cảm. Theo thời gian, rất nhiều thông tin sẽ bị thu thập qua hệ thống giám sát.

Sư phụ đã đề cập đến điều này trong một bài giảng mới đây:

“Chư vị biết [việc] nghe lén điện thoại đó, chúng ta trên thân mang điện thoại, [tôi] bảo mọi người này, mỗi cái đều là thiết bị nghe lén. Trung Cộng nghe những thứ này, ngồi đó nghe chư vị trò chuyện, mà nghe hết sức rõ ràng. Điện thoại di động của mỗi đệ tử Đại Pháp đều bị nghe lén, chư vị nói chư vị không tiết lộ sao? Hơn nữa điện thoại kết nối rất nhanh, chư vị hễ gọi số điện thoại thì nó kết nối rồi, sau đó thiết lập nghe lén. [Học viên] chưa bị tiết lộ, trường hợp đó quá ít; thậm chí không thể nào; chỉ cần chư vị hoạt động công khai, thì sẽ bị. Cho nên, [giả] thuyết về nước rồi, mà không sao cả, giống như đi đường bằng phẳng, thì tôi nghĩ, nhất định có vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C năm 2018)

Các đồng tu, sao chúng ta có thể không chú ý đến lời cảnh tỉnh nghiêm túc của Sư phụ? Sau 19 năm đàn áp, những bài học đẫm máu mà chúng ta đã học được qua việc không chú ý an toàn lẽ ra đã đủ để thức tỉnh chúng ta.

Từ góc độ quay trở lại truyền thống

Những chương trình phần mềm, chẳng hạn như WeChat và Tencent QQ, đều là xa rời truyền thống. Chúng là những sản phẩm của người ngoài hành tinh.

Sư phụ đã giảng:

“Cho nên chỉ có con đường truyền thống mới là gần Thần nhất, bởi vì con đường ấy là Thần an bài.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Sư phụ cũng giảng cho chúng ta như sau:

“Nhưng đệ tử Đại Pháp ấy, không chỉ không bị dẫn động theo, mà còn ngược dòng mà lên!” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Khi chúng ta bị nghiện dùng phần mềm, ít nhất là trong khía cạnh này, thì chúng ta đã cách Thần ngày càng xa, chứ chưa nói đến cứu độ và dẫn dắt chúng sinh trong mê trở về.

Từ góc độ tu luyện

Tất cả chúng ta đều biết rằng đạo đức nhân loại đang trượt xuống nghìn dặm mỗi ngày, toàn thể xã hội nhân loại đang bại hoại không thể cứu vãn. Mạng xã hội của người thường thì đầy các nhân tố thối nát bại hoại. Nếu chúng ta say mê vào những thông tin từ WeChat, Tencent QQ và những phần mềm khác, thì những vật chất bại hoại nhất sẽ tiến nhập vào trường không gian của chúng ta qua mắt, tai và các giác quan khác.

Khi phát chính niệm, chúng ta thường cảm thấy có can nhiễu và những tư tưởng kỳ lạ xuất hiện. Hầu hết những can nhiễu này bắt nguồn từ các loại phần mềm đó. Những nguồn ô nhiễm đó muốn lợi dụng chúng ta; nếu chúng ta không loại bỏ chúng đi mà lại chấp nhận chúng trong những sinh hoạt hằng ngày, sao chúng ta có thể bảo trì tâm thanh tịnh và tường hòa được?

Từ góc độ tín Sư tín Pháp

Chúng ta có thể làm theo yêu cầu của Ban biên tập Minh Huệ không?

Sư phụ từng giảng:

“..tôi thuận tiện lại nói một đôi lời, về “Sư phụ muốn gì thì chư vị làm điều ấy”. Kỳ thực có những lúc chư vị trên miệng bảo rằng Sư phụ muốn gì thì chư vị bèn làm điều ấy, nhưng hễ vào tình huống cụ thể thì lại bớt xén một cách không tự biết. Chư vị luôn luôn là có cách nghĩ của chư vị, chư vị cảm thấy cách nghĩ của chư vị là thích hợp với thực tế của chư vị, thích hợp với tình huống của chư vị, thực ra không phải thế đâu. Chư vị chớ quên, lịch sử hôm nay là được lưu lại cho Chính Pháp, cũng là dùng để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và thành tựu chính mình, chứ không đơn giản như lối nghĩ của con người. Hơn nữa, cũng có một số người cứ nghĩ rằng: ‘Sư phụ muốn, thì chúng con làm, nhưng chúng con muốn làm tốt hơn một chút’; làm cho điều Sư phụ muốn lại bị biến đổi. Vẫn luôn có những nhân tâm khởi tác dụng, cũng sẽ gây một số tác dụng can nhiễu.” (Tinh tấn hơn nữa, Giảng Pháp tại Washington DC)

Chúng ta thường nói rằng “Sư phụ muốn gì thì chúng ta sẽ làm điều ấy.” Thông báo từ Ban biên tập đã nói rất rõ: “nhằm không tạo điều kiện cho Trung Cộng nghe trộm, theo dõi, đề nghị tất cả các học viên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp không nên tiếp tục dùng các phần mềm như WeChat, QQ (Tencent QQ) và iCloud, Skype, cho dù bạn ở Trung Quốc Đại Lục hay ở quốc gia, khu vực khác tại hải ngoại.” Chúng ta có thể đồng thuận với Minh Huệ về vấn đề lớn này không?

Một số học viên gặp khó khăn trong việc buông bỏ những phần mềm này. Công việc của tôi đòi hỏi tôi phải sử dụng chúng; làm sao tôi có thể liên lạc được với sếp và các khách hàng? Người thân và bạn bè của tôi sẽ liên lạc với tôi như thế nào?

Sư phụ đã đề cập trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Có người nghĩ: ‘Không được sát sinh, vậy tôi làm cơm ở nhà, nếu tôi không sát sinh, thì người nhà tôi ăn gì?’ Tôi không quan tâm đến vấn đề cụ thể ấy; tôi giảng Pháp cho người luyện công, chứ không phải giảng một cách tuỳ tiện cho người thường cần sống như thế nào. Vấn đề cụ thể nên thực hiện ra sao, cần phải dùng Đại Pháp mà cân nhắc; chư vị hiểu được làm thế nào là tốt, thì chư vị làm như thế. Người thường muốn làm gì thì họ làm nấy; đó là những chuyện nơi người thường; ai ai cũng đều chân tu là điều không thể. Nhưng đã là người luyện công, thì cần phải [dùng] tiêu chuẩn cao mà yêu cầu; do vậy ở đây là điều kiện đề xuất cho người luyện công.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng chúng ta đang ở thời điểm quan trọng khi Chính Pháp đang đến chặng cuối cùng. Đây là cơ hội tốt để hướng nội và tìm ra những nhân tố ẩn sâu đang ngăn cản học viên xóa các phần mềm này và khiến họ tiếp tục muốn sử dụng chúng.

Chúng ta nên buông bỏ những chấp trước của mình vô điều kiện và tiến lên trên con đường tu luyện. Đây là điều Sư phụ muốn.

Tôi hy vọng mỗi từng học viên chúng ta đều có thể chính lại bản thân dựa trên Pháp, tuân theo yêu cầu của Pháp và bắt kịp Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/14/171515.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share