Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-8-2018] Ông Phùng Bảo Định sống ở thành phố An Ninh, đang phải đối mặt với việc bị xét xử chỉ bởi ông tu luyện Pháp Luân Công, và gia đình ông cũng đang tiến hành khởi kiện các viên chức tham gia vào vụ bắt giữ lần thứ hai.

Họ bắt ông Phùng vào ngày 7 tháng 10 năm 2017, chỉ bởi ông dán các thông điệp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Lệnh bắt ông được phê chuẩn vào ngày 13 tháng 11 năm 2017, và hồ sơ của ông được gửi đến Viện Kiểm sát Thành phố An Ninh ngày 12 tháng 1 năm 2018, tuy nhiên hồ sơ đã bị trả lại vào ngày 26 tháng 1.

Sau khi sự việc xảy ra, trước ngày 16 tháng 2 năm 2018, gia đình ông đã nộp đơn khiếu nại sáu viên cảnh sát của Phòng Cảnh sát Thành phố An Ninh, bao gồm: Hiệp Lâm, Vương Diễm Khôn, Duẫn Thượng Vinh, Trương Khôn, Lý Vân Xương và Lý Hưng Hoa. Đơn khiếu nại đã gửi lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Tỉnh Vân Nam, và Viện Kiểm sát Thành phố Côn Minh để yêu cầu trả tự do cho ông Phùng.

Sau khi yêu cầu gia hạn để nộp đơn khởi tố ông Phùng, sở công an cuối cùng đã gửi hồ sơ tới Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn vào ngày 12 tháng 4 năm 2018.

Vào tháng 7, gia đình ông Phùng đã gửi đơn khiếu nại lần thứ hai tới ba cơ quan: Bộ Giám sát, Cục Giám sát Tỉnh Vân Nam, và Cục Giám sát Thành phố Côn Minh.

Lý do nộp đơn khiếu nại

Sau khi ông Phùng bị bắt giam, công an đã xông vào và lục soát nhà ông mà không có lệnh khám xét. Theo Bộ luật hình sự, đây là hành vi xâm phạm bất hợp pháp tài sản cá nhân. Thêm nữa, Trương Khôn và Lý Vân Xương ở Phòng Công an Thành phố An Ninh đã từ chối gửi hồ sơ tạm giam của ông Phùng và phê chuẩn lệnh bắt. Khi ông Phùng yêu cầu có bản sao hồ sơ thì các viên chức khác lại lấy lý do cần xin ý kiến cấp trên để trì hoãn việc này.

Sau khi luật sư nộp đơn yêu cầu trả tự do cho thân chủ và yêu cầu thẩm định pháp lý các bằng chứng truy tố tới Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn, thì viện kiểm sát đã gửi thẳng hồ sơ vụ việc đến tòa án mà không cần điều tra.

Theo luật định, sau khi luật sư gửi hồ sơ, toà án phải gửi bản cáo trạng tới ông Phùng. Tuy nhiên, toà án đã dùng lý do ông Phùng từ chối ký vào cáo trạng để không gửi hồ sơ cho ông.

Gia đình ông Phùng hiện đang yêu cầu truy tố các viên chức đã lục soát nhà ông phi pháp, xâm nhập bất hợp pháp, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và ông Phùng phải được trả tự do vô điều kiện.

Thông tin chi tiết của những cá nhân/ cơ quan tham gia bức hại ông Phùng:

Triệu Nhạc Tế, Bí thư Uỷ ban Kỷ luật ĐCSTQ: +86-10-64014567

Ân Linh, Công tố viên Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn: +86-871-68182826, +86-871-68192000

Phó Tích Dũng, Chủ toạ Toà án Quận Tây Sơn: +86-87-68181719

Mạnh Dương, Thẩm phán Toà án Quận Tây Sơn, phụ trách hồ sơ của ông Phùng: +86-871-68182207

(Để biết thông tin chi tiết về những cá nhân tham gia bức hại, xin vui lòng xem thêm bản tiếng Hán)

Báo cáo liên quan:

Công an gây áp lực bắt buộc chủ tịch công ty sa thải hai học viên ở tỉnh Vân Nam

Một người đàn ông Vân Nam đối mặt với cáo trạng vì đức tin của mình, gia đình khởi kiện cảnh sát bắt giữ ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/8/372186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171528.html

Đăng ngày 20-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share