[MINH HUỆ 2-8-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 8 thành phố hoặc huyện thị ở 6 tỉnh. Theo báo cáo này, 6 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ, và ít nhất 9 người bị bắt bất hợp pháp.

e02ac26eb164a719e8513e2050325a77.jpg

1.[Thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông] Vụ việc của ông Dư Vinh Tân và bà Tạ Thanh bị chuyển đến Viện kiểm sát

2. [Thiên Tân] Bà Thôi Sơ Cầm bị bắt giữ

3.[Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Bà Vương Sương Mục bị kết án tù

4.[Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị giam giữ

5.[Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Liêu Kiêu Hùng bị bắt giữ

6.[Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Liêu Kiệt bị bắt giữ

7.[Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lăng Tú bị giam giữ

8.[Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị kết án tù

9.[Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy] Ông Trương Khâm Hữu bị giam giữ

1. [Thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông] Vụ việc của ông Dư Vinh Tân và bà Tạ Thanh bị chuyển đến Viện kiểm sát

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, ông Dư Vinh Tân và vợ là bà Tạ Thanh bị bắt giữ. Họ bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Giang Môn. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, vụ việc của họ đã bị chuyển đến Viện kiểm sát Giang Môn.

Các bên liên quan đến việc bức hại hai vợ chồng này:

Tòa án: + 86-750-3087362

Trung tâm quản lý án kiện: + 86-750-3285694

2. [Thiên Tân] Bà Thôi Sơ Cầm bị bắt giữ

Chiều ngày 1 tháng 8 năm 2018, bà Thôi Sơ Cầm ở quận Hà Bắc đã bị các viên chức từ đồn cảnh sát Vọng Hải Lâu bắt giữ tại nhà.

3. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Bà Vương Sương Mục bị kết án tù

Ngày 3 tháng 10 năm 2017, bà Vương Sương Mục ở quận Cống Du bị bắt giữ, vì đã đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, vì đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Vương đã bị kết án 18 tháng tù.

4. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị giam giữ

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2018, Tạ Kiến Bân, Trưởng phòng An ninh Nội địa huyện Phân Nghi cùng cảnh sát Chung Tiểu Hồng, và những người khác từ đồn cảnh sát Thành Tây đã đột nhập vào nhà bốn học viên và bắt giữ họ. Cảnh sát đã tịch thu các máy tính, máy in, cùng sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Bốn học viên bao gồm cô Hồ Lan Anh, Viên Linh Hoa, Tô Thu Cúc, và Hoàng Liên Phương

Bốn học viên đã bị đưa đến Trại giam Phân Nghi.

5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Kiêu Hùng bị bắt giữ

Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2018, ông Lưu Kiêu Hùng, 32 tuổi, đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Thất Hiền Lĩnh lừa đến đồn để cấp giấy phép cư trú. Ông đã bị bắt ngay khi đến đồn cảnh sát.

6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Liêu Kiệt bị bắt giữ

Bà Liêu Kiệt từ Trường Lĩnh, thành phố Trang Hà bị báo cáo lên chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Dung Hoa Sơn bắt giữ.

Những người tham gia bức hại bà Liêu:

Mã Khánh Dược (马庆跃), trưởng đồn cảnh sát Dung Hoa Sơn: + 86-13889630569

Tông Tự Vĩ (宗绪伟), cán bộ chính trị: + 86-13084144499

7. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lăng Tú bị giam giữ

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, bà Lăng Tú từ quận Điện Bạch đã bị Dương Bằng Thường, trưởng đồn cảnh sát thị trấn Pha Tâm và các cảnh sát khác bắt giữ. Bà đang bị giam tại nhà Trại giam số 1 thành phố Mậu Danh.

Những người tham gia bức hại bà Lăng:

Phan Khang Cường (潘康强), Bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thị trấn Pha Tâm: + 86-13423536008

Dương Bằng Thường (杨鹏 常), trưởng đồn cảnh sát thị trấn Pha Tâm: + 86-13828672255

Ngũ Tiểu Quân (伍小军), giám đốc Trại giam số 1 thành phố Mậu Danh: + 86-668-2728310, + 86-668-2728309

Lý Thụ Nghi (李树毅), giám đốc: + 86-668-2728303

8. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị kết án tù

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Lý Quế Anh, bà Lý Thụ Phương và bà Cổ Phi Trân đã bị bắt trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại thôn Bạch Gia Doanh, xã Điếm Tử, huyện Hưng Hòa, thành phố Ô Lan Sát Bố, khu tự trị Nội Mông. Họ đã bị chuyển đến trại tạm giam Ô Lan Sát Bố.

Ngày 25 tháng 7 năm 2018, ba học viên này bị kết án tù.

Bà Lý Quế Anh từ huyện Hoài An bị kết án một năm tù

Bà Lý Thụ Phương bị kết án hai năm tù.

Bà Cổ Phi Trân từ thị trấn Tân Bình, tỉnh Sơn Tây, bị kết án 18 tháng tù.

9. [Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy] Ông Trương Khâm Hữu bị giam giữ

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, ông Trương Phong Hữu từ huyện Phong Đài bị báo cáo với chính quyền trong khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Phong Đài.

Các bên tham gia bức hại ông Trương:

Chu Hiểu Đệ (朱晓弟), giám đốc, Sở cảnh sát huyện Phong Đài: + 86-554-8681068, + 86-554-8681983

Đồn cảnh sát Bắc Đại Bá: + 86-554-8611484

Lưu Khánh Khuê (刘庆奎), giám đốc, trại tạm giam huyện Phong Đài: + 86-554-8689618.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/2/371953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171525.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share