Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-8-2018] Bà Lưu Thục Huy, một phụ nữ 77 tuổi ở thành phố Tư Dương đã bị kết án bảy năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Bà bị bỏ tù trong tình trạng sức khỏe yếu và nhanh chóng bị đưa tới bệnh viện vì sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng.

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, gia đình bà Lưu đã tới Nhà tù tỉnh Tứ Xuyên ở huyện Kim Đường, sau khi nhận được điện thoại của nhà tù thông báo rằng bà Lưu đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Bác sỹ bệnh viện nói với gia đình rằng nhịp tim bà Lưu rất thấp, mỗi phút 30-40 nhịp, nhưng không ổn định, đồng thời bà bị đột quỵ do não thiếu ôxy. Bà vẫn bị tống vào tù và sau đó liền chuyển tới bệnh viện.

Bác sỹ cũng nói rằng bà Lưu có thể tử vong bất cứ lúc nào và nhà tù sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc này. Một đại diện nhà tù nói rằng ông ta sẽ làm thủ tục để lấy thư giám định của bác sỹ để bà Lưu có thể được tại ngoại điều trị y tế.

Hai ngày sau, con trai bà Lưu gọi điện tới nhà tù hỏi về việc tạm tha để điều trị y tế cho mẹ anh, và anh nhận được câu trả lời rằng không được hối thúc, vì cần làm theo trình tự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/2/371986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/6/171414.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share