Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 22-7-2018] Mới đây toà án đã kết án tù hai cư dân lớn tuổi sống tại quận Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh chỉ bởi họ không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà Bàng Tú Thanh và ông Vương Phượng Đức đều đã ngoài 60 tuổi, bị đưa ra tòa ngày 20 tháng 6 năm 2018. Công tố viên Vương Bằng Lỗi ở Viện Kiểm sát Quận Thuận Nghĩa đã nói lên thực tế rằng có nhiều học viên Pháp Luân Công bị kết án tù, kể từ khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999, và đây là bằng chứng để kết tội bà Bàng và ông Vương.

Bà Bàng và ông Vương đã bác lại tuyên bố của công tố viên. Họ quả quyết rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc nói tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và trước hết, những học viên như họ không thể bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, chứ chưa nói đến bị truy tố và bỏ tù.

Tuy nhiên, sau đó, thẩm phán chủ tọa đã kết án cả bà Bàng và ông Vương hai năm tù.

Bà Bàng bị bắt giữ

Bà Bàng bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 10 năm 2017, và bị tịch thu các sách và tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công. Ngoài ra, công an còn lấy đi khoảng 8.000 tệ tiền mặt ở nhà bà.

Trong khi bị giam tại Trại tạm giam Quận Thuận Nghĩa, bà Bàng đã từ chối uống thuốc hạ huyết áp như được chỉ định, nên lính canh bắt phạt toàn bộ tù nhân trong phòng của bà vì bà không nghe lệnh. Do đó, bà Bàng phải chịu áp lực lớn của các tù nhân khác.

Chồng của bà Bàng lo lắng đến mức bạc tóc chỉ vài tháng sau khi bà bị bắt.

Ông Vương bị bắt

Ông Vương bị bắt cùng con gái là cô Vương Ngạn Ngạn vào ngày 13 tháng 4 năm 2017. Ngày 4 tháng 1 năm 2017, cô Vương còn bị ép phải từ chức ở Học viện Nghiên cứu Ô tô Bắc Kinh, sau khi kiện cựu độc tài Trung Quốc là Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Công an đã bắt cô và ông Vương mấy tháng sau đó.

Cô Vương được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 18 tháng 5 năm 2017. Đến cuối tháng 12, cô nhận được thông báo về việc Viện Kiểm sát Quận Thuận Nghĩa đã không truy tố cô và cắt bỏ thời gian tại ngoại của cô.

Mặc dù cô Vương được xóa án nhưng cha cô lại bị truy tố vào ngày 4 tháng 1 năm 2018 rồi bị kết án tù.

Mẹ của cô Vương vốn bị tàn tật và sống dựa vào ông Vương, trở nên gầy yếu hơn nhiều kể từ khi ông bị bắt.

Thông tin liên quan:

Học viên Bàng Tú Thanh ở Bắc Kinh bị giam cầm

Một kỹ sư ở Bắc Kinh bị buộc phải từ chức và bị bắt giữ vì kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371380.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/28/171293.html

Dịch ngày 05-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share