Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Trữ Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-7-2018] Ngày 28 tháng 6 năm 2018, một người mẹ cùng hai cô con gái bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Tây Hạ vì tu luyện Pháp Luân Công và truyền bá thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Công tố viên đã cáo buộc ba học viên này truy cập vào các website ở nước ngoài, cũng như đăng tải và in ấn các sách và tài liệu của Pháp Luân Công. Công tố viên tuyên bố họ phạm tội danh ‘phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh mà ĐCSTQ thường sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Cả ba học viên đều không nhận tội.

Cô Tôn Viên Viên, một trong hai người con, đã chỉ ra rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc cho thấy việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Cô cũng đề cập đến nhiều tuyên bố do chính phủ Trung Quốc ban hành trước khi bắt đầu cuộc bức hại. Những tuyên bố này đều nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Công có thể mang lại lợi ích to lớn cho các học viên và không có bằng nào nào cho thấy sự nguy hại của môn tập này.

Ba luật sư do tòa chỉ định cũng bảo vệ các học viên và lập luận rằng họ không gây hại cho bất cứ ai khi sở hữu các tài liệu Pháp Luân Công.

Bà Long Trúc Vân, người mẹ, trông gầy gò và ốm yếu. Gia đình bà nghi ngờ rằng bà đã bị tra tấn.

Công tố viên đề nghị kết án cả ba mẹ con với thời hạn 2 năm tù. Thẩm phán đã cho hoãn phiên xét xử và nói rằng bản án có thể sẽ được tuyên tố sau đó một ngày.

Bà Long và cô Tôn Phương Phương bị đưa đến Trại tạm giam, trong khi cô Tôn Viên Viên được tại ngoại và trở về nhà sau phiên xét xử.

Nhiều bạn bè của bà Long muốn tham dự phiên tòa đều đã bị các chấp hành viên chặn lại không cho vào phòng xử án. Duy chỉ có chồng bà Long và hai người thân của họ được phép vào trong.

Bị bắt giữ tại ga tàu

Bà Long, 53 tuổi, và hai con gái đều đã ngoài 30 tuổi, bị bắt giữ tại Ga tàu Ngân Xuyên khi đang trên đường đến Thượng Hải vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Cảnh sát đã lục soát cửa hàng thêu do ba mẹ con đồng sở hữu cũng như nhà của họ, tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in và những đồ dùng cá nhân khác.

Cảnh sát đã thẩm vấn họ đến 4 giờ sáng. Bà Long và cô Tôn Phương Phương bị đưa đến trại tạm giam Ngân Xuyên, trong khi cô Tôn Viên Viên được thả tại ngoại bởi cô đang trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ.

Viện Kiểm sát Quận Tây Hạ đã thông qua vụ việc của họ vào tháng 9 năm 2017, một tháng sau khi họ bị bắt giữ.

Đây là lần thứ 8 bà Long bị bắt giữ và bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ của bà đã qua đời do áp lực quá lớn của cuộc bức hại. Trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu chồng bà cũng như tiến hành lục soát nhà họ.

Bà Long từng bị đau đầu và đau dạ dày nghiêm trọng trước khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà thường xuyên phải tới bệnh viện và phải chi trả hàng ngàn Nhân dân tệ cho việc chăm sóc y tế. Bà đã trở nên khỏe mạnh ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996.

Cô Tôn Phương Phương cũng bị bắt giữ 2 lần và cảnh sát đã tống tiền gia đình cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/9/370822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/30/171317.html

Dịch ngày 01-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share