Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 23-09-2009] Vào ngày 21 tháng 9 năm 2009, Pháp hội  chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức ở Singapore. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Singapore, Malaysia, Indonesia và Ấn Độ đã tham dự sự kiện trọng đại này. Hai mươi hai học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của họ, thảo luận về làm thế nào để họ tu luyện tinh tấn và siêng năng, làm tốt ba việc và theo kịp với tiến trình Chính Pháp.

2009-9-23-singapore-01--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

2009-9-23-singapore-02--ss.jpg
Các học viên trẻ chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của họ

Một số học viên mà đã tích cực trong việc giảng thanh chân tướng nói về cách họ vượt qua tất cả các loại khó khăn để làm rõ sự thật, thuyết phục người dân Trung quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và nắm lấy cơ hội để cứu độ chúng sinh. Họ đã đi đến những điểm du lịch, xây dựng các trang web và các khu vực dân cư. Trong khi tham gia vào các hoạt động làm rõ sự thật, họ luôn luôn nhìn vào bên trong và đề cao tâm tính của mình.

Hai học viên chia sẻ kinh nghiệm của họ về làm rõ sự thật và cứu độ chúng sinh trong môi trường làm việc của họ.

Các học viên tham gia tiếp thị và bán hàng trong các phương tiện truyền thông nói về cách họ đề cao tâm tính của họ khi gặp phải những khó khăn.

Sư Phụ từ bi vĩ đại không bao giờ bỏ rơi một học viên nào. Một học viên mà đã lạc lối nói về cách mà cô đã quay trở lại con đường chính niệm và cách mà cô đã làm tất cả để có thể theo kịp. Kết quả là, cô đã giúp hơn 3.000 người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong vòng một năm.

Nhiều học viên của Trung Quốc đã đến Singapore từ Trung Quốc trong những năm qua để hòa nhập trong môi trường tu luyện mới. Một học viên đã đến đây không lâu chia sẻ con đường tu luyện của cô trong những năm qua và sự bất ngờ thú vị của mình trong lúc tham dự cuộc gặp mặt các học viên hải ngoại.

Các học viên trẻ từ trường Minh Huệ cùng nhau đọc thuộc Luận ngữ, và hai học viên trẻ là thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đã chia sẻ việc họ đã luyện tập gian khổ như thế nào để chơi thành thục các loại nhạc cụ và đi ra nước ngoài tham gia diễu hành quảng bá Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh.

Một học viên đến từ Ấn độ đã tham gia Pháp hội và chia sẻ những kinh nghiệm độc đáo của cô ở Ấn độ. Chỉ có hai học viên trong thành phố của cô, bao gồm cả cô. Nhóm học Pháp của họ đã thay đổi trạng thái chán nản trước đây của cô, và cô đã bước ra để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Cô đã chia sẻ việc họ đã chứng kiến những phép màu như thế nào trong những sự kiện mà họ đã tổ chức.

Ngày càng có nhiều học viên mới tham gia tu luyện và trải nghiệm một cuộc đời mới. Ba học viên mới đã chia sẻ cách mà họ đã tìm thấy con đường chân chính và lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Họ cũng tham gia vào các hoạt động giảng rõ sự thật.

2009-9-23-singapore-03--ss.jpg
Một Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức đồng thời bên ngoài hội trường Pháp hội

Để giúp mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công, một Triển lãm Ảnh Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức đồng thời tại Hội trường trên tầng thứ nhất và thứ hai của địa điểm tổ chức hội nghị. Nhiều người đã dừng lại để xem các bức tranh mạnh mẽ được vẽ bởi các học viên Pháp Luân Công.

Pháp hội đóng vai trò tích cực cho các học viên ở Singapore để học hỏi lẫn nhau, tìm thấy thiếu sót của họ, giúp cùng nhau thăng tiến và tạo thành một chỉnh thể. Các học viên chăm chú lắng nghe để chia sẻ kinh nghiệm trên sân khấu và thỉnh thoảng rơi lệ. Sau khi rời hội trường hội nghị, các học viên động viên nhau để đi tốt con đường của Sư Phụ an bài trong Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/23/208884.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/25/111082.html
Đăng ngày 28-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share