Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-5-2018] Ngày 15 tháng 5 năm 2018, một công dân ở quận Tháp Hà bị tống vào Trại giam Nữ Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang để thụ án tù vì đức tin của mình.

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, bà Cao Thục Anh bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Cảnh sát địa phương đã chở bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa bà tới trung tâm giam giữ địa phương.

Ngay sau khi bị bắt giữ, bà Cao đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giữ phi pháp. Sức khỏe của bà dần dần suy giảm. Trung tâm giam giữ này cho biết, họ sẽ cho bà ăn qua đường tĩnh mạch nếu như gia đình bà trả tiền trước cho họ. Gia đình đã từ chối trả tiền.

Ngày 27 tháng 4, gia đình bà đã thuê một luật sư, nhưng Tòa án Quận Tháp Hà đã từ chối chấp thuận đề nghị đại diện cho bà Cao của luật sư. Luật sư không còn cách nào khác ngoài việc gửi đơn đến tòa án bằng đường bưu điện. Biên lai chuyển phát nhanh cho thấy tòa án đã nhận được hồ sơ của luật sư vào ngày 28 tháng 4.

Ngày 27 tháng 4, luật sư tìm cách gặp bà Cao, nhưng không được vào. Các nhà chức trách của trung tâm giam giữ này đã đưa bà tới bệnh viện địa phương để hồi sức cho bà từ trước ngày hôm đó.

Vào lúc 3:30 chiều ngày 2 tháng 5, bốn mật vụ tới áp giải bà Cao đến tòa án địa phương. Gia đình bà và luật sư không hề được thông báo về việc xét xử đối với bà. Bà đã bị kết án tù, mặc dù các tình tiết của vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Cả bà cũng như gia đình đều không nhận văn bản phán quyết của tòa án. Bà quả quyết vẫn muốn kháng cáo, nhưng không ai giúp bà liên lạc với gia đình hay luật sư của bà.

Các nhà chức trách tòa án và nhà tù đã nói dối gia đình bà rằng, ho sẽ trả tự do cho bà để được chăm sóc y tế ngay sau khi bản án tù của bà có hiệu lực. Nhưng khi bản án vừa bắt đầu hiệu lực thì họ lại nói rằng đề nghị tại ngoại để được chăm sóc y tế đối với bà đã bị từ chối.

Ngày 15 tháng 5, bà Cao đã bị chuyển tới nhà tù địa phương mặc dù lúc ấy bà đang trong trạng thái không tỉnh táo và không thể tự đi lại được.

Báo cáo liên quan:

Giáo viên bị tra tấn gần chết vì từ chối từ bỏ đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/23/170511.html

Đăng ngày 3-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share