Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-4-2018] Ngày 7 tháng 3 năm 2018, bà Thiệu Tú Diễm bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Thiệu, đang ở tuổi lục tuần, là cư dân thành phố Trường Xuân. Bà tin rằng Pháp Luân Công đã mang đến niềm vui cho cuộc sống của bà. Bà vốn sinh ra trong một gia đình nghèo và chỉ đi học được một năm. Cha mẹ đã gả bà cho một người chồng cực kỳ hung bạo, ông ta thường xuyên đánh đập và cầm dao rượt đuổi bà. Bà đã sống trong nỗi sợ hãi triền miên.

Bà Thiệu muốn ly dị chồng, nhưng không dám tiến bước khi nghĩ về hai đứa con phải sống trong gia đình tan vỡ. Bà vẫn duy trì hôn nhân và hy vọng rằng cuộc sống sẽ tốt hơn khi các con lớn lên.

Tuy nhiên, con trai bà lại theo chân chồng bà. Anh ta nghiện rượu, thuốc lá và cờ bạc. Anh ta thường nguyền rủa và đánh đập cha mẹ.

Bà Thiệu không thể tin là bà lại có chồng và con trai như vậy. Bà mất hy vọng vào cuộc sống, bà toan uống thuốc độc để tự tử nhưng con gái bà đã ngăn bà lại. Cô van xin bà rời khỏi nhà để tránh mặt chồng và con trai bà.

Bà Thiệu đã làm theo lời khuyên của con gái và sống một mình. Không bị chồng hay con trai ngược đãi, nhưng bà vẫn phải khốn đốn vật lộn với vô số vấn đề về sức khoẻ, gồm có cao huyết áp, đau bao tử, đau lưng và viêm khớp.

May mắn thay, bà đã gặp được Pháp Luân Công và số phận của bà đã thay đổi. Không chỉ hồi phục sức khoẻ, bà còn có thể đọc được các sách của Pháp Luân Công dù bà vốn bị mù chữ. Bà nhận thức sâu sắc rằng chính là Pháp Luân Công đã ban cho bà trí huệ. Bằng cách tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà Thiệu đã có thể buông bỏ ác cảm đối với chồng và con trai và sống hạnh phúc. Bà nói: “Cuộc đời tôi sẽ vô nghĩa nếu không có Pháp Luân Công.”

Qua những gì bản thân trực tiếp trải nghiệm trong quá trình tu luyện Pháp Luân Công, bà Thiệu chưa bao giờ dao động đức tin của mình. Tuy nhiên, bà lại bị công an bắt và giam giữ đơn giản chỉ bởi bà theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc. Những người ủng hộ đang kêu gọi trả tự do cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/2/363654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/4/169264.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share