Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2017] Gần đây, một phụ nữ 68 tuổi ở khu Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo đã bị kết án sáu tháng tù vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã kháng cáo phán quyết. Luật sư của bà cũng vừa đệ trình kháng cáo tới thẩm phán Hoàng Tuệ Phương.

Bị bắt và giam giữ

Ngày 29 tháng 3 năm 2016, khi bà Từ Thế Mai đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở chợ Đại Thôn Trấn thì Đinh Sĩ Giang, phó chủ nhiệm phòng hành chính Đại Thôn Trấn nhìn thấy bà. Ông ta giả vờ muốn xin một tờ rơi và hỏi bà rằng trước đó bà đã phát tờ rơi ở đâu. Sau đó ông ta gọi điện cho cảnh sát.

Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Đại Thôn đã tới và bắt bà. Con gái của bà Từ đã tới đồn cảnh sát nhưng không được phép gặp bà.

Trưởng đồn cảnh sát và hai viên chức khác nói gia đình bà Từ nộp 1.000 nhân dân tệ để bà kiểm tra sức khỏe trước khi đưa bà tới bệnh viện vào ngày 30 tháng 3. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bà Từ được đưa tới Trại tạm giam Mặc Phổ Đông.

Bà Từ được thả bảo lãnh vào ngày 13 tháng 4 năm 2016.

Bị Viện kiểm sát lừa

Tháng 6 năm 2017, đồn cảnh sát đệ đã trình vụ việc của bà Từ tới Viện Kiểm sát quận Hoàng Đảo.

Bà Từ thuê luật sư bào chữa cho mình. Sau khi tìm hiểu trường hợp của bà, luật sư khẳng định rằng việc bà sở hữu các tài liệu Pháp Luân Công không cấu thành tội danh.

Vào giữa tháng sáu, bà Từ được yêu cầu tới Viện kiểm sát để hủy việc thả bảo lãnh. Khi bà và chồng tới nơi, các nhà chức trách không cho phép chồng bà đến gần tài liệu đó và không cho bà Từ đọc nó. Họ đọc to phần nói rằng cảnh sát đã dùng những tờ rơi họ tịch thu được làm bằng chứng.

Do bà Từ không biết chữ, họ đã thay bà ký tên vào tài liệu sau đó và yêu cầu bà điểm chỉ. Bà Từ không hề biết bà vừa bị truy tố và thực tế vừa ký vào bản cáo trạng. Bà biết được việc này sau đó khi được yêu cầu thu thập bản cáo trạng vào ngày 6 tháng 7.

Thẩm phán: “Không có cách nào cả”

Công tố viên và đồn cảnh sát đã hợp tác để trình vụ việc của bà Từ tới tòa án. Khi luật sư của bà nói rằng việc sở hữu các tài liệu thông tin là không hề phạm tội, thẩm phán đã trả lời: “Không có cách nào cả. Viện kiểm sát đã xử lý vụ việc.”

Trong suốt phiên xét xử bà vào sáng ngày 19 tháng 10, bà nhắc lại rằng việc tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn không có gì sai. Luật sư của bà cũng bào chữa bà vô tội.

Công tố viên đã đưa ra những tài liệu tịch thu được làm bằng chứng.

Phiên tòa kéo dài gần hai giờ, và thẩm phán đã yêu cầu hoãn lại mà không đưa ra phán quyết nào.

Ngày 7 tháng 11, bà Từ bị kết án sáu tháng tù và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà trình bày nguyện vọng muốn kháng cáo phán quyết.

Trưa hôm đó, bà Từ bị đưa tới một bệnh viện để kiểm tra sau đó được đưa tới trại tạm giam Mặc Phổ Đông.

Luật sư của bà đã tới trại tạm giam để gặp bà và đệ trình kháng cáo của bà lên thẩm phán.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Từ:

Vương Quang Kim (王光金), chánh án Tòa án quận Hoàng Đảo: +86-532-86989817, +86-138-08978908

Đinh Bồi Tăng (丁培增), phó chánh án Tòa án quận Hoàng Đảo: +86-532-6988368, +86-139-53269267

Hoàng Huệ Phương (黄惠芳), chủ tọa: +86-185-63901257

Tôn Xuân Phương (孙春芳), công tố viên: +86-532-83012887, +86-532-83012338


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/29/-357272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/7/166668.html

Đăng ngày 23-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share