Bài viết của một đệ tử từ Hồng Kông

[MINH HUỆ 09-04-2008] Tháng trước tôi quyết tâm rằng bất kể hàng ngày tôi bận đến đâu, tôi phải chắc chắn rằng tôi học ít nhất hai bải giảng trong sách «Chuyển Pháp Luân», thậm chí có thể không ngủ. Chỉ một tháng trôi qua, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi đã thăng tiến đáng kể trong nhiều phương diện.

Trước hết, khi làm làm sáng tỏ sự thật tôi có thể thanh tịnh tập trung sự chú ý của mình, do vậy hiệu quả làm sang tỏ sự thật khá tốt. Ví dụ, khi phân phát Cửu Bình về Đảng Cộng sản trong nhưng địa điểm du lịch, tôi có thể phân phát nhiều bản phô-tô trong một thời gian ngắn. Một vài lần, tôi đã kết thúc việc phát cả một hộp to đựng những bài cửu bình sau một hoặc hai tiếng.

Thứ hai, tôi có thể giữ một trạng thái chân thành hoà ái và thanh tịnh. Mặc dù phong cách sống ở Hồng Kông rất náo nhiệt vội vã, nhưng tâm tôi thực tế rất tĩnh lặng và thoải mái.

Thứ ba, song song với sự thăng tiến tâm tính của tôi, tôi cảm thấy rằng môi trường quanh tôi cũng đã thay đổi. Ví dụ như, một vài người khách du lịch và hướng dẫn viên du lịch chủ động đi đến chỗ tôi để biết về sự thật và xin những tài liệu giảng rõ sự thật. Ở nhà, vợ tôi, cũng là một học viên, cũng tự mình tu luyện tinh tấn hơn, trong khi bố vợ tôi thì bắt đầu nói rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và mẹ vợ tôi cũng bắt đầu đọc «Chuyển Pháp Luân». Tôi có thể cảm thấy rằng những người quanh tôi bắt đầu thay đổi. Trên thực tế, sau khi chúng ta tu luyện chúng ta tốt, mọi thứ trong trường năng lượng chính niệm của chúng ta cũng sẽ trở nên tốt.

Tôi đã ngộ ra rằng tu luyện bản thân tốt có thể cứu chúng sinh trên cơ sở nền tảng. Khi chú ý nhiều hơn vào việc học Pháp một cách tinh tấn, chúng ta cũng nên chú ý đến việc hướng nội tìm kiếm bên trong mình những chấp trước mà chúng ta còn chưa loại bỏ, và sau đó hãy cố gắng để buông bỏ chúng đi. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đồng tu của tôi sẽ học Pháp tinh tấn hơn nữa. Khi đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên trách móc, than phiền lẫn nhau, mà thay vào đó hãy hướng vào bên trong tìm thiếu sót của chính chúng ta và loại trừ chúng.

Chúng ta nên tinh tấn tu luyện chính mình và cùng nhau làm tốt ba điều mà Sư Phụ yêu cầu. Chúng sinh đang đợi được cứu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/9/176118.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/6/97066.html
Đăng ngày 19-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share