Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-4-2017] Ngày 19 tháng 4 năm 2017, ông Hà Ích Hưng và bà Trương Nguyệt Cần, cả hai đều 70 tuổi, đã bị bắt giữ tại thành phố Tuân Hóa, khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cả hai vợ chồng đều là học viên Pháp Luân Công sống ở thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc.

2008-11-16-zyq-01.jpg

Ông Hà Ích Hưng và bà Trương Nguyệt Cần

Họ bị đưa đến Đồn cảnh sát thị trấn Điếu Ngư Đài và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thạch Nhân Câu ở Tuân Hoá.

Sau ngày họ bị bắt giữ, nhân viên Đồn cảnh sát Điếu Ngư Đài ở Đường Sơn đã lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, một chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công và những vật dụng cá nhân khác.

Trước khi về hưu, ông Hà từng quản lý một đội vận tải ở Nhà máy điện Đường Sơn và được tất cả các đồng nghiệp của ông tôn trọng.

Trước đây bà Trương từng có vấn đề về thận trong một thời gian dài và bệnh tình đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công

Ông Hà và bà Trương từng bị giam giữ lần lượt bảy và năm năm liên tục vì tín ngưỡng của mình.

Ngày 22 tháng 7 năm 2015, ông Hà được thả khỏi Nhà tù số 2 Ký Đông.

Bà Trương bị giam giữ tại Nhà tù nữ Hà Bắc và bị tra tấn theo nhiều hình thức khác nhau, gồm cả bị sốc bằng dùi cui điện, đâm kim vào thân thể, bị buộc phải đi bộ trên những tấm thép nóng.

Tháng 7 năm 2015, bà đã bị giam giữ trong 15 ngày tại trại tạm giam Tuân Hóa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/23/346000.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/2/163056.html
Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share