Bài viết của Trí Viễn

[MINH HUỆ 13-2-2017] Gần đây, tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc đã phát hành văn bản giải thích tư pháp cho Điều 300 của bộ Luật hình sự. Đảng Cộng sản thường sử dụng điều luật này để buộc tội các học viên và văn bản giải thích tư pháp này nêu ra cả việc các học viên đi phát tờ rơi giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Tình huống này đã khiến một số học viên lo lắng. Dưới đây là một số thể ngộ gần đây của tôi về vấn đề này.

Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, Sư phụ đã giảng:

“Sư phụ là phản bức hại, là vì để toàn bộ phủ định Cựu thế lực. Phật giáo trong lịch sử gặp phải Pháp nạn, Cơ Đốc giáo bị 300 năm bức hại, chư vị tưởng rằng đó đều là ‘tà ác’ thắng ‘chính’ ư? Không phải, mà là Thần đang lợi dụng sự điên cuồng của tà ác để viên mãn đệ tử của họ, viên mãn người của họ. Càng đến lúc ấy, càng sắp đến kết thúc, lúc tên đại ma đầu bị lôi ra luật pháp, đó chẳng phải hết thảy sắp kết thúc sao? Việc của bước tiếp theo chẳng phải sắp tới sao? (Sư phụ gật gật đầu một cách nghiêm túc) Rất nhiều người trong chúng ta chưa hề lợi dụng cho tốt quãng thời gian này.”

Vài năm trở lại đây, nhiều người trong chúng ta có thể cảm nhận thấy được những thay đổi về hoàn cảnh, vì ngày càng có nhiều người hơn tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Một số cảnh sát hiện giờ rất lo sợ bị quả báo nhưng vẫn phải bức hại các học viên một cách miễn cưỡng. Tình huống tương tự cũng đã xảy ra trong một số cơ quan chính phủ.

Ngay cả một số kẻ lưu manh của chế độ cộng sản dù muốn duy trì cuộc bức hại, thì cũng không thể duy trì nó được lâu nữa, bởi vì phần lớn thế lực tà ác đã bị diệt trừ. Do đó, đây là một cơ hội để các học viên chúng ta tiến về phía trước chứng thực Pháp.

Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, Sư phụ cũng giảng:

“cựu thế lực ấy, chư vị chỉ có thể không thừa nhận chúng. Bộ hệ thống mà chúng an bài, thì chư vị không động đến nổi. Sư phụ [dù] có thể động đến, [thì] cũng không thể động đến, là vì đã đến bước này hôm nay, huỷ một cái là huỷ hết, hết thảy tất cả đều huỷ hết. Tương kế tựu kế, chính là tương kế tựu kế. Những thứ căn bản thì chúng không động đến được, do đó đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị chính là kiên định chính niệm của chư vị, làm tốt những việc của chư vị, chư vị quả thực làm rất là tốt ba phương diện, thì không ai dám động chư vị.”

Mặc dù các nhân tố của cựu thế lực vẫn còn tồn tại, nhưng các học viên chúng ta vẫn có thể bước trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài. Thời gian là có hạn và còn là cơ hội để chúng ta [tiếp tục] làm tốt ba việc. Cho dù trên bề mặt, biểu hiện hoàn cảnh tốt hơn hay xấu đi, thì chúng ta cũng không nên bị ảnh hưởng.

Một số học viên chỉ đơn giản là hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Tôi nghĩ chúng ta nên tự hỏi chính mình rằng: Chúng ta đã tu luyện được tốt chưa? Chúng ta đã hoàn thành thệ ước của mình chưa? Chúng ta đã cứu độ được những chúng sinh đang chờ chúng ta chưa?

Sau khi trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng của lịch sử và chịu đựng những nỗi thống khổ tột cùng, chúng ta đã thành tựu đến được ngày hôm nay. Mang danh hiệu đệ tử Đại Pháp, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta làm các việc sao cho không lưu lại bất kỳ sự hối tiếc nào trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/13/343038.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/4/162386.html
Đăng ngày 6-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share