Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2017] Sáu học viên ở thành phố Mật Sơn tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã bị bắt giữ sau khi họ phân phát lịch và áp phích liên quan đến Pháp Luân Công. Trong vài ngày qua, đã có 628 chữ ký được thu thập để kêu gọi trả tự do cho những học viên này, nhưng năm người trong số họ vẫn bị giam giữ.

Bắt giam

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2016, ông Phàn Minh Thắng và năm học viên nữ ở thị trấn Hắc Đài đã đến thị trấn Thái Bình để phân phát lịch, tranh và áp phích mang các thông điệp liên quan đến Pháp Luân Công. Ông Phàn là tài xế và các học viên khác là bà Vương Ngọc Phượng, Vu Tú Hương, Quốc Tú Hoa, Dương Thục Hiền và bà Thượng Diễm Hoa.

Họ đã bị ba cảnh sát gồm Lương Hoành Thụy, Cúc Hồng Quang và Dương Quân Hữu chặn lại trên đường về. Sau khi đưa những học viên này đến Sở cảnh sát Thái Bình, cảnh sát đã liên hệ với Đội An ninh Nội địa của Cục cảnh sát huyện Mật Sơn. Đại đội trưởng Lý Kim Lâm và phó đội trưởng Ngọc Hải Dĩnh đã đưa họ đến Trại tạm giam Mật Sơn với bản án 15 ngày.

Vào ngày thứ 13, Lý Kim Lâm và Ngọc Hải Dĩnh đã khẳng định đây là một vụ án hình sự và đã đưa năm học viên nữ này đến trại tạm giam thành phố Kê Tây. Ngay khi đến đó, bà Thượng đã liên tục bị ói. Các quan chức đã đưa bà đến Bệnh viện Đa Khoa Kê Tây để kiểm tra và tứ chi của bà cũng không hoạt động tốt. Thấy trại tạm giam từ chối nhận bà Thượng, Ngọc Hải Dĩnh đã tống tiền gia đình bà 5.000 nhân dân tệ rồi thả bà. Con trai và con dâu của bà Thượng sau đó đã đưa bà về nhà.

Thu thập chữ ký kêu gọi trả tự do

Sau khi nghe về việc này, đã có 628 chữ ký được thu thập trong vòng vài ngày từ những người hàng xóm, bạn bè và người dân địa phương, thúc giục Ngọc Hải Dĩnh trả tự do cho năm học viên vẫn đang bị giam giữ.

Với một lá thư thỉnh nguyện và các chữ ký, các thành viên trong gia đình của năm học viên này đã đến chính quyền thành phố Mật Sơn để báo cáo việc bắt giữ liều lĩnh của Ngọc Hải Dĩnh. Họ nói việc bắt giữ là không có cơ sở pháp lý. Lý Đức Tường, giám đốc văn phòng khiếu nại của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ Luật, đã đọc các tài liệu và phớt lờ yêu cầu trên. Ông này đã chuyển thư thỉnh nguyện đến một nhân viên an ninh và chỉ đạo cho anh này đừng để người thân của các học viên vào tòa nhà nữa. Nhân viên an ninh sau đó đã đuổi họ đi.

Người thân của các học viên đã đến Văn phòng Kiểm sát Mật Sơn. Một nhân viên đã đọc lá thư và nói văn phòng không chịu trách nhiệm quản lý sở cảnh sát và đã từ chối chấp nhận vụ việc. Người thân của các học viên sau đó đã đến văn phòng thị trưởng, nhưng một nhân viên an ninh đã không để họ vào.

Thông tin liên lạc:

Lý Đức Tường, giám đốc văn phòng khiếu nại của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ Luật: +86-139 4685 6778

Cảnh sát Dương Quân: +86-13846086700

Lý Kim Lâm, giám đốc Đội An ninh Nội địa Mật Sơn, +86-467-5210737 (cơ quan), +86-467-5225316 (nhà riêng), +86-13946802222

Ngọc Hải Dĩnh, trợ lý giám đốc Đội An ninh Nội địa, +86-467-5220366 (cơ quan), +86-467- 5232555 (nhà riêng), +86-13836516222


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/19/341054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161189.html

Đăng ngày 9-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share