Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-1-2016] Ngày 28 tháng 6 năm 2016, 6 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hải Thành bị cảnh sát địa phương và các viên chức của Đội An ninh Nội địa Hải Thành bắt giữ. Nhà của các học viên bị lục soát. Các học viên đã bị xét xử và bị kết án tù giam. Họ đã kháng nghị bản án của tòa án sơ cấp lên Tòa án Trung cấp An Sơn.

Sáu học viên bị bắt giữ bao gồm: ông Trương Đức, ông Hà Bân, vợ ông Hà Bân – bà Phạm Ngọc Chi, bà Lý Cúc, bà Vương Quân và bà Phó Tuần Hiệp.

Ông Trương: Bốn năm rưỡi tù giam

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, ông Trương bị đưa ra xét xử. Ngày 9 tháng 10, ông Trương được thông báo rằng ông bị kết án 4 năm rưỡi tù giam.

Sau đó ông đệ đơn kháng cáo. Đến giữa tháng 12 năm 2016, ông Trương được thông báo rằng bản án trước đó vẫn được giữ nguyên mà không thông qua xét xử.

Ông Hà và bà Phạm: Ba năm rưỡi tù giam

Ngày 18 tháng 11, ông Hà và vợ ông Hà – bà Phạm bị đưa ra xét xử tại Tòa án Hải Thành. Ngày 19 tháng 12, ông Hà và bà Phạm được thông báo rằng cả hai người đều bị kết án 3 năm rưỡi tù giam và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Bà Lý: 14 tháng tù giam

Ngày 25 tháng 11, bà Lý bị đưa ra xét xử. Bà bị kết án 14 tháng tù giam và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Bà Vương: Một năm tù giam

Ngày 25 tháng 11, bà Vương bị đưa ra xét xử, bà bị kết án 1 năm tù giam và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Bà Phó: 15 tháng tù giam

Ngày 6 tháng 12, bà Phó bị đưa ra xét xử và bị kết án 15 tháng tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/7/340556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/12/161103.html

Đăng ngày 8-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share