Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-6-2016] Tiến trình Chính Pháp đang không ngừng tấn tốc về phía trước, vì vậy những học viên nào vẫn chưa đạt tiêu chuẩn cần phải thức tỉnh, nếu không thì [hậu quả] sẽ rất đáng sợ.Hiện nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết hoặc chưa tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp, các học viên phải gánh trách nhiệm trọng đại cứu độ chúng sinh. Do đó, việc chúng ta cố gắng tận dụng thời gian Sư phụ kéo dài cho chúng ta, đi cho tốt đoạn đường cuối cùng này là vô cùng trọng yếu.

Tuy nhiên, một số học viên ở Trung Quốc Đại lục hiện vẫn còn có những hành vi gây can nhiễu đến tu luyện của chính bản thân họ và những người khác.

Diễn giảng loạn Pháp

Gần đây ở vùng Xích Phong thuộc Nội Mông Cổ, có người đã mời một vài học viên khai thiên mục đến diễn giảng, mà quy mô lên đến mấy chục học viên, bao gồm cả học viên lớn tuổi và những học viên thường ít khi thấy xuất hiện.

Những người loạn giảng này đã miêu tả cảnh tượng họ nhìn thấy bằng thiên mục của họ, lợi dụng điều này dẫn động nhiệt huyết của các đồng tu, một số người trong đám đông còn bật khóc. Sau đó, nhiều học viên đã thần tượng hóa những người loạn giảng này và một vài người thậm chí còn mời họ đi chia sẻ ở những nơi khác. Việc này xảy ra rất giống với hành vi diễn giảng loạn Pháp ở Liêu Ninh và những nơi khác cách đây vài năm.

Những người loạn giảng này thậm chí còn khuyến khích các học viên không cần chú ý vấn đề an toàn, ví dụ như vấn đề an toàn điện thoại hay các thiết bị điều khiển điện tử khác. Người đứng đầu những người loạn giảng này đã từng gây tổn thất cho nhiều điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở Hoắc Lâm Hà, Ngao Hán, Thông Liêu và những nơi khác. Lần này, cô ta còn nói rằng, chính là Sư phụ đã điểm hóa cho những điểm sản xuất tư liệu nào đó phát sinh vấn đề, cho nên cô ta đã đến nói với [người phụ trách] điểm tư liệu đó dừng lại, mà đã có những người đã thực sự bị can nhiễu (chính là dùng phương thức này phá hoại nhiều điểm tư liệu), sau khi cô ta rời khỏi địa phương đó rồi thì các đồng tu tại đó mới biết rằng mình đã bị lừa.

Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng, Nội Mông Cổ trước đây cũng đã từng có người khai thiên mục diễn giảng loạn Pháp, nói với các đồng tu những đồng tu đi theo Sư phụ phải có Pháp khí, khuyên các đồng tu viết ra giấy tên của pháp khí và cầu xin Sư phụ bằng cách phát biểu và khuyên các học viên cầu xin Sư Phụ. Sự việc ấy chỉ có rất ít học viên tham gia nên vấn đề không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, lần này nhiều học viên đến nghe những người kia nói về những cảnh tượng họ nhìn thấy bằng thiên mục.

Những người diễn giảng hồ ngôn lộng ngữ nói ra những điều tự tâm sinh ma, đáng buồn thay có nhiều học viên bị dẫn động đến mức thần hồn điên đảo.

Các học viên cần phải thanh tỉnh và lý trí

Tôi hy vọng các đồng tu có thể thanh tỉnh và lý trí. Tu luyện không có đường tắt. Chúng ta phải nghiêm túc dĩ Pháp vi Sư và làm ba việc một cách vững chắc.

Chúng ta không nên mù quáng đi theo người khác và tham gia vào các hành vi không chính mà làm ảnh hưởng không tốt đến con đường tu luyện của chúng ta và đến việc giảng chân tướng.

Các học viên cần tĩnh tâm học Pháp nhiều hơn nữa để chúng ta có thể nhận ra những lời nói và hành vi không phù hợp với Pháp. Cho dù chúng ta có tham gia vào hạng mục giảng chân tướng nào đi nữa hay chúng ta có làm nhiều việc thế nào đi nữa cho Đại Pháp, thì chúng ta vẫn phải đi cho chính con đường tu luyện của mình.

Tôi viết bài này là để nhắc nhở các đồng tu rằng chúng ta cần bước đi cho tốt những bước cuối cùng trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/19/330169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/13/157798.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share