Bài viết của Tú Liên

[MINH HUỆ 29-2-2016] Gần đây trên Minh Huệ Net có rất nhiều bài thảo luận về việc ngừng phát đĩa DVD Thần Vận ở Trung Quốc.

Một số học viên phàn nàn và chỉ trích rằng xảy ra sự việc này là bởi những đồng tu khác đã không làm tốt. Tại đây, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình từ một góc độ khác.

Là học viên, chúng ta hiểu rằng tu luyện không có gì là ngẫu nhiên. Sư phụ giảng:

“Hãy chú ý: khi vấn đề xuất hiện thì không cần tìm trách nhiệm, hãy nhìn vào tự mình làm như thế nào. Cũng không cần truy ra ai đã viết, hãy nhận bài giáo huấn này, từ nay hãy chú ý.” (Điều chỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ cũng giảng:

“Hãy tu bản thân chư vị, tôi không muốn hoàn cảnh của các đệ tử Đại Pháp bị biến thành hoàn cảnh chỉ trích lẫn nhau; tôi muốn hoàn cảnh này trở thành một hoàn cảnh đều có thể tiếp thu phê bình đồng thời hướng nội mà tìm. [Mọi người] đều tu bản thân mình, ai ai cũng đều hướng nội mà tìm, ai ai cũng tu bản thân cho thật tốt, [thì] chẳng phải xung đột sẽ ít đi? Đạo lý này tôi vẫn luôn giảng từ khi bắt đầu truyền Pháp cho đến hôm nay; chẳng phải như vậy sao? Người tu nhất định không phải là [vì] chỉ trích mà [trở nên] tốt, cũng không phải [vì] tôi làm Sư phụ phê bình ai đó [mà thành] tốt, cũng không phải là [vì] chư vị phê bình chỉ trích lẫn nhau mà tốt; mà là mọi người tự tu bản thân mình cho tốt. Hôm nay Sư phụ đã giảng đến đây rồi, chư vị từ nay trở đi phải chú trọng phương diện này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi nghĩ rằng những gì xảy ra không hề ngẫu nhiên. Bất kỳ sự việc nào trên thế gian con người này cũng cần có điều kiện kích phát từ bên ngoài, sự kiện này, tôi cho rằng chính là vì Thần Vận muốn đường đường chính chính đến biểu diễn tại Đại lục, chúng ta chỉ cần làm tốt những gì cần làm là được.

Kỳ thực những năm qua chúng ta phân phát đĩa DVD Thần Vận, đã sử dụng lượng nhân lực, vật lực và tài lực to lớn. Khi tâm thái chúng ta không chính, chúng ta không thể cứu người hiệu quả và rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh. Đĩa DVD, hộp đựng và giấy bọc cho mỗi đĩa DVD đã có hơn 5 nhân dân tệ. Chi phí này chưa bao gồm mực in và công sức bỏ ra. Chúng ta thường xuyên phát đĩa DVD Thần Vận trong sáu tháng, từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhưng liệu có khởi tác dụng như chúng ta mong muốn hay không?

Do có tâm sợ hãi và nhiều tâm chấp trước khác, nhiều học viên ở Đại lục chọn cách phát đĩa DVD Thần Vận thay vì tận dụng cơ hội để giảng chân tướng sâu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi tâm thái chúng ta không chính, người dân sẽ không trân quý đĩa DVD và họ thậm chí còn vứt đĩa đi mà không xem. Ở một số vùng nông thôn, thanh niên hầu hết đều chuyển đến thành phố làm việc, và những người già ở lại có thể không biết làm thế nào để mở đĩa DVD. Chúng ta cũng phải chú ý những điều này để tránh lãng phí tài nguyên.

Những tình huống nói trên Sư phụ cũng đã thấy và chúng Thần cũng đều thấy. Hiện giờ không được xem đĩa DVD Thần Vận ở Trung Quốc, người dân có thể nghe những người xuất ngoại nói đến việc Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận được yêu thích trên toàn thế giới như thế nào. Khi người dân thực sự muốn xem Thần Vận mà không có cách nào, khi đó có thể Thần Vận sẽ đến diễn xuất ở Trung Quốc.

Không có gì là ngẫu nhiên, chúng ta hãy thôi phàn nàn hay oán trách người khác, làm tốt những việc mình cần làm mới là điều trọng yếu nhất.

Trên đây là chút thể ngộ cá nhân, không nhất định là đúng, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp mong các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/29/324706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/17/155945.html

Đăng ngày 1-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share