Bài viết của Giác Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-2-2016]

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải cẩn thận để không vô tình chiêu mời khổ nạn, bởi vì cựu thế lực có thể lợi dụng nó như một cái cớ để can nhiễu chúng ta.

Khi đang trồng cây trên ruộng của mình, một học viên ở khu vực tôi tìm thấy một cái cây non trên lối đi. Khi đào nó lên, anh ấy thấy rằng thân của nó có thể làm một cây gậy chống rất tốt, vì vậy anh ấy đã mang nó về nhà.

Không lâu sau đó, anh ấy bắt đầu bị đau ở chân. Anh ấy không thể bước đi và phải sử dụng cây gậy chống. Anh ấy biết rằng đó không phải là bệnh, vì Sư Phụ đã nói rằng một người chân tu thì không có bệnh. Anh ấy nhận ra rằng đó hẳn là can nhiễu của cựu thế lực. Anh ấy đã hướng nội để tìm các chấp trước, nhưng không nhận ra rằng mình đã chiêu mời khổ nạn này từ suy nghĩ rằng anh có thể cần đến một cây gậy chống.

Sau khi học Pháp và chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu, cuối cùng anh ấy đã nhận ra mình đã gần như hủy hoại tu luyện của bản thân bằng suy nghĩ tiêu cực của mình. Sau khi phát chính niệm để tiêu trừ can nhiễu, cơn đau của anh ấy đã biến mất trong vòng vài ngày.

Một học viên khác là bác sỹ tại một thôn làng. Khi thấy quảng cáo về một loại thuốc giảm đau tay, cô đã ghi chép lại thông tin về nó và nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể cần dùng đến thuốc này.

Một vài ngày sau, cô bắt đầu bị đau dữ dội ở tay trái khi đang giặt quần áo. Cơn đau nhanh chóng lan ra và trở nên dữ dội hơn. Cô phát chính niệm và xin Sư phụ giúp, nhưng vẫn bị đau. Cô chợt nhớ đến thuốc giảm đau tay và đã dùng một chút. Nhưng nó không có tác dụng.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý: điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản.” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

Sau khi chia sẻ với các đồng tu, cô nhận ra mong muốn chữa bệnh của mình đã chiêu mời khổ nạn này. Khảo nghiệm này là để xem liệu cô ấy nhìn nhận khổ nạn này từ quan điểm của một người thường hay một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô đã phát chính niệm để thanh trừ bất kỳ tư tưởng nào không phù hợp với Pháp và để loại bỏ bất kỳ can nhiễu nào của cựu thế lực. Ngày hôm sau, cơn đau ở tay của cô đã hoàn toàn biến mất.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Tu luyện Đại Pháp thật là kỳ diệu! Ngay khi chúng ta hướng nội và tìm thấy nguyên nhân căn bản của vấn đề trong khảo nghiệm, đó chính là những cơ hội tốt cho chúng ta đề cao.

Những ví dụ này cho chúng ta thấy rằng khi vô tình chiêu mời khổ nạn, thì có thể theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà suy xét, hay dùng tư tưởng người thường mà làm, đó chính là khác biệt căn bản giữa một người tu luyện với một người thường. Và vì tiêu chuẩn đo lường khác nhau, nên kết quả cũng không giống nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/5/323464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/27/155713.html

Đăng ngày 17-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share