Bài viết của Vi Lạp, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 31-12-2015] Năm ngoái [2014], một đồng tu lớn tuổi vốn là một phụ đạo viên, rất nhiều đồng tu nghĩ rằng ông rất tinh tấn, tu luyện tốt, rất nhiều đồng tu nghe theo lời ông ấy. Mấy năm nay tôi đều đưa tài liệu đến cho ông, mỗi lần đưa cho ông ấy ba đến năm quyển tài liệu nhỏ và đĩa DVD.

Một ngày cuối năm 2014, khi tôi vừa đến đưa tài liệu, ông ấy đột nhiên nói với tôi rằng đã lâu rồi ông ấy không ngủ được vì lo lắng. Tôi liền hỏi ông ấy lo lắng điều gì? Ông ấy nói rằng những tài liệu kia còn tồn đọng khá nhiều mà không biết phải xử lý thế nào, các đồng tu khác cũng đều không lấy tài liệu đi, ông ấy phiền muộn đến mất ngủ, chẳng buồn ăn cơm. Tôi hỏi ông ấy lấy ở đâu ra nhiều tài liệu đến như vậy? Ông ấy lấy tài liệu ra cho tôi xem. Rồi ông lấy ra vài túi lớn đựng tài liệu nữa, tôi nhìn qua liền biết những tài liệu này đều là do tôi mang đến cho ông ấy. Một lần ba túi nhỏ, một lần năm túi nhỏ, túi vẫn chưa hề được mở ra, vẫn còn nguyên như khi tôi mang đến, chưa phát đi quyển nào, tâm sợ hãi, tâm sợ mất thể diện, mỗi lần chuyển tài liệu cho ông ấy, tôi không nói gì, vì tự bản thân cần phải nhìn ra, nhưng rồi thấy rằng ông không hề phát tài liệu. Việc cứu người dường như chưa làm được tốt, khi tôi đến gặp ông ấy thường vẫn thấy ông ấy xem tivi. Tôi mang số tài liệu tồn đọng đó về, phải mất một thời gian khá dài mới phát hết số tài liệu đó.

Hơn một tháng tôi không đến gặp ông ấy, cũng không mang tài liệu đến cho ông ấy. Tháng 1 năm nay 2015, ông có biểu hiện nghiệp bệnh, bị cảm mạo, người nhà đưa ông đến bệnh viện, ông hôn mê sâu và phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ông hôn mê bất tỉnh, tám ngày sau ông tạ thế, cựu thế lực đã cướp đi nhục thân của ông.

Năm nay, lại có một cặp vợ chồng đồng tu không rõ vì nguyên nhân gì, hiện họ cũng đang trải qua quan nghiệp bệnh, tình trạng này xuất hiện từ tháng 12 năm ngoái, gần đây mới bảo với đồng tu chuyển tài liệu cho họ biết, trong nhà vợ chồng họ vẫn còn 500 đĩa Thần Vận. Hiện số đĩa này vẫn chưa được phát đi.

Mong các đồng tu hãy cùng nhắc nhở lẫn nhau, nhà ai vẫn còn tồn đọng tài liệu, các đĩa DVD, mỗi quyển tài liệu đều là tâm huyết của đồng tu làm tài liệu và cần phải để cho chúng khởi tác dụng cứu người, đây không phải là chuyện đùa, cựu thế lực và chúng Thần đều đang nhìn.

Mong đồng tu chỉ ra những chỗ còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/30/321269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154818.html

Đăng ngày 20-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share