Bài viết của Thanh Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 31-12-2015] Sư phụ giảng: “Điều bản thân chư vị muốn, Pháp Luân cũng không quản, mà Pháp thân của tôi cũng không quản”, mỗi lần đọc Chuyển Pháp Luân, lúc đọc đến đoạn Pháp này, tôi không lưu tâm nhiều đến nó, bởi tôi cho rằng nội dung chỉ là giảng về “bất nhị pháp môn”, và cũng không có liên quan gì mấy đến tôi, tôi cũng chưa từng khai thiên mục, lại càng không có ý định học pháp môn nào khác.

Kỳ thực trong quá trình giảng Pháp, Sư phụ đã hơn một lần giảng điều này. Gần đây, khi tôi học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân, khi học thuộc câu Pháp này đột nhiên có lĩnh ngộ mới. Trong vũ trụ có pháp lý, rằng bản thân chúng ta muốn gì, thì không ai có thể quản, trước kia khi học Pháp, tôi đều là từ trên bề mặt chữ nghĩa mà lý giải: Một sinh mệnh muốn điều gì đó bất hảo, thì ai cũng không thể quản. Tức là nếu một sinh mệnh mà muốn trở thành người xấu, muốn những điều bất hảo, thì sinh mệnh chân chính đều không thể quản, nhưng ngược lại mà giảng, nếu một sinh mệnh muốn điều tốt nào đó, thì một sinh mệnh ly khai khỏi Pháp có thể can thiệp không? Đương nhiên là không thể!

Chẳng hạn nói, một sinh mệnh muốn đắc Pháp, cựu sinh mệnh có thể ngăn trở không? Điều này dẫn đến một vấn đề rất lớn, tại thời kỳ đầu khi Sư phụ truyền Pháp, cựu thế lực cản trở một số sinh mệnh đắc Pháp, có thể là nguyện vọng đắc Pháp của những sinh mệnh đó không đủ mạnh, cựu thế lực liền làm ra các chủng loại can nhiễu, khiến cho những sinh mệnh này không cảm thụ được sự trân quý của Pháp này, biểu hiện trên bề mặt là sinh mệnh đó chủ động từ bỏ Đại Pháp, cựu thế lực cũng không dám mạo phạm Đại Pháp của vũ trụ, không dám trực tiếp ngăn cản sinh mệnh đó đắc Pháp, mà là tăng cường chấp trước của sinh mệnh đó, khiến sinh mệnh đó hoàn toàn bị nghiệp lực và quan niệm chi phối, nên “chủ động” từ bỏ Đại Pháp (Trong quá trình này cựu thế lực cũng phạm tội). Mà ở trong toàn bộ quá trình Chính Pháp, sự việc này khá nghiêm trọng, cựu thế lực không những an bài toàn bộ quá trình tu luyện của học viên Đại Pháp, mà còn cả trong khi đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp, và an bài con đường mà đệ tử Đại Pháp phải đi qua, những sự việc phải trải qua, điều này có thể không? Những điều họ làm là không phù hợp với Pháp. Ví như nói, đệ tử Đại Pháp trong quá trình cứu độ chúng sinh, có sinh mệnh chấp nhận Pháp, muốn Pháp cứu độ, nhưng cựu thế lực lại cho rằng những sinh mệnh này không xứng được cứu độ, khăng khăng đào thải họ, kỳ thực điều này đã mạo phạm đến Đại Pháp của vũ trụ, bởi những sinh mệnh đó muốn đắc Pháp, muốn được cứu độ.

Tương tự như vậy, đệ tử Đại Pháp tại thời khắc khó khăn nhất, đệ tử Đại Pháp muốn đồng hóa với Đại Pháp, là muốn buông bỏ chấp trước, nhưng bởi không nhìn ra chấp trước, hoặc giả bị cựu thế lực tăng cường tâm sợ hãi hoặc chấp trước này khác, cựu thế lực lấy đây làm cái cớ, khăng khăng phải đào thải họ, đây không phải là điều mà Sư phụ muốn, cũng là không phù hợp với Pháp, bởi một sinh mệnh đã học Đại Pháp của Sư phụ, thì đều là do Sư phụ quản, một sinh mệnh trong quá trình tu luyện có thiếu sót, nhưng sinh mệnh đó có bổn ý muốn cải biến làm người tốt, muốn đồng hóa với Đại Pháp, mà cựu thế lực lại một mực muốn họ phải chết, điều này có phù hợp với Pháp không? Đây đã đạt tiêu chuẩn của sinh mệnh ở cao tầng chưa? Sư phụ từ bi, đối với những sinh mệnh mắc sai lầm trong quá trình Chính Pháp đều từ bi, chỉ cần sinh mệnh đó mong muốn Pháp, còn muốn tu luyện, còn muốn đắc Pháp, còn muốn đồng hóa với Đại Pháp, Sư phụ đều sẽ quản, ngoài ra không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào tham dự vào, vì sinh mệnh này bản thân muốn đắc Pháp, sinh mệnh khác không thể bắt ép, ai mà động đến thì người đó mắc tội.

Trong quá trình Chính Pháp, sinh mệnh của vụ trụ cũng là như vậy, nếu một sinh mệnh đang học Pháp, đang chủ động đồng hóa với Đại Pháp, thì cựu thế lực kia không thể quản, dẫu rằng những sinh mệnh đó đã từng phạm phải tội này tội kia, nhưng vì sinh mệnh đó muốn đắc Pháp, thì cựu thế lực cũng không thể không để họ đắc Pháp, không thể dùng bất kỳ cớ gì để hủy họ, tuy nhiên cựu thế lực có thể ở tầng thứ cao hơn rất nhiều so với tầng thứ của những sinh mệnh kia, nên việc học Pháp của đệ tử Đại Pháp là phi thường trọng yếu, vì chúng ta là chủ của vô số chúng sinh, chúng ta học Pháp, thì các chúng sinh đó cũng đang học Pháp, cũng có hy vọng, bởi vì khi đó, vô luận cựu thế lực có chướng tai gai mắt những sinh mệnh đó đến thế nào, thì họ cũng không dám động tới, họ động đến thì là họ đã mạo phạm Đại Pháp. Đây là lý giải của tôi về tính trọng yếu của việc học Pháp ở một tầng hàm nghĩa khác.

Tôi cảm thấy rằng hàm nghĩa của câu Pháp này thật phi thường thâm sâu, còn rất nhiều nội dung mà tôi chưa thể hiểu được minh xác, cũng có thể hiểu nhưng không diễn đạt tốt, một chút nhật thức nông cạn, mong đồng tu từ bi chỉ ra những chỗ không phù hợp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/31/321462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/9/154730.html

Đăng ngày 20-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share