Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-1-2016] Theo thông báo của Ban biên tập Minh Huệ: Sau khi rời khỏi Đại Lục, một số học viên phát đĩa DVD Thần Vận cho người Trung Quốc ở hải ngoại. Kết quả là những người này đã xem video Thần Vận nên không mua vé để xem ở rạp hát nữa. Điều này đã can nhiễu đến hiệu quả của biểu diễn Thần Vận.

Tôi cảm thấy rất buồn sau khi đọc thông báo của ban biên tập Minh Huệ: “Nghiêm cấm mang video Thần Vận ra hải ngoại”. Đây chính là một ví dụ về việc các đồng tu ở Đại lục không nghe theo yêu cầu của Sư phụ. Do hành động dựa trên quan niệm người thường, họ đã can nhiễu và phá hoại hiệu quả diễn xuất của Thần Vận.

Những hành động thiếu trách nhiệm này xác thực là hành vi của văn hóa đảng trên khắp Đại lục. Không có một nơi nào ở Đại lục mà không bị thấm nhuần bởi văn hóa đảng. Người ta không còn nhận thức được nó nữa bởi vì họ đã sống trong hoàn cảnh thấm nhuần văn hóa tà đảng này nhiều năm rồi.

Sư phụ giảng:

“Vậy thì khi mà chư vị có các sách này rồi, chư vị nên tiêu hủy các băng thu hình mà chư vị đã chuyển đi các vùng khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc [1999](Tạm dịch)

Một số đồng tu vẫn không nghe theo Sư phụ mà tiêu hủy đi. Họ lấy lý do rằng họ không truyền bá các băng thu hình đó mà giữ lại để tự mình xem. Họ cũng phớt lờ những lời nhắc nhở của các đồng tu xung quanh. Nhiều người trong số những đồng tu này đã bị nghiệp bệnh, một số người còn bị bệnh nặng tới mức không thể tự chăm sóc bản thân mình.

Khi các đồng tu không nghe theo Sư phụ, họ đã tự tạo ra lý do để bị cựu thế lực bức hại. Những đồng tu có trạng thái nghiệp bệnh như vậy còn khiến cho thân nhân và những người xung quanh hiểu sai về Đại Pháp, cũng tạo thành tổn thất khó vãn hồi trong việc chứng thực Đại Pháp.

Lịch sử lặp lại

Các hành vi tương tự như vậy đang lặp lại. Một số đồng tu Đại lục đã mang các video Thần Vận ra hải ngoại. Hành vi đó của các đồng tu Đại lục đã can nhiễu đến hoàn cảnh tu luyện ở hải ngoại.

Nếu tình huống này tiếp tục xảy ra, ở Đại lục không được phép phát video Thần Vận nữa, người dân Đại lục không còn được xem Thần Vận nữa, ai có thể gánh vác trách nhiệm vì đã ngăn cản việc cứu độ chúng sinh? Các đồng tu đã gây ra những tổn thất này có dám gánh vác trách nhiệm đó không?

Nghe theo lời Sư phụ giảng:

“Không nghe theo lời của tôi, không thể chiểu theo yêu cầu Đại Pháp mà làm thì có thể là đệ tử của tôi không? Đó chẳng phải là làm ngược lại với Đại Pháp sao? Đó chẳng phải là phá hoại là gì? Hỡi các đệ tử! Chư vị không thể là cứ đến khi tôi chỉ ra sự việc thì chư vị mới nhận thức ra, thực ra trong Pháp đều có rồi, vì sao không đọc sách cho nhiều? Tôi kiến nghị là ai ai cũng đều buông tâm xuống và đọc mười lần cuốn «Tinh Tấn Yếu Chỉ» mà chư vị gọi là kinh văn, tâm không tĩnh mà học Pháp thì vô dụng, hãy tĩnh tâm mà học.” (Một đòn nặng, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi hy vọng rằng chúng ta đều có thể dừng các hành vi tiêu cực và làm tốt hơn nữa theo yêu cầu của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/18/322369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/22/154905.html

Đăng ngày 12-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share