Bài viết của một học viên tại hải ngoại

[MINH HUỆ 8-11-2015] Theo quan sát hơn hai năm qua, tôi thấy một hiện tượng, gần một nửa số học viên ở khu vực chúng tôi đã [rơi vào trạng thái] ngủ thiếp đi khi luyện bài tĩnh công đả tọa tại nhóm luyện công buổi sáng. Họ có thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái ngủ.

Chúng tôi đã nói về vấn đề này với một số học viên đó, và họ biết điều đang diễn ra nhưng không thể vượt qua cơn buồn ngủ. Sau một thời gian, họ thừa nhận nó một cách dễ dàng.

Tôi đôi khi cũng ngủ gật khi đả tọa. Nhưng sau đó tôi luôn luyện lại bài tĩnh công trong ngày, bảo đảm rằng mình thanh tỉnh và không ngủ gật. Điều này dường như có liên quan tới những quan niệm người thường của tôi, đó là dậy sớm và không ngủ đủ giấc, bởi vì tôi chỉ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi chúng tôi luyện công cùng nhau vào buổi sáng sớm.

Nếu một người ngủ gục trong suốt thời gian luyện tĩnh công, điều đó có nghĩa là chủ nguyên thần không tu luyện và việc đả tọa là vô ích.

Gần đây, một học viên lớn tuổi đã qua đời do nghiệp bệnh. Bà ấy chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ mỗi ngày, bởi vì hàng đêm bà gọi điện cho mọi người để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong suốt những năm qua.

Các bạn học viên đã ngưỡng mộ sự kiên định và tâm cứu nhiều chúng sinh hơn nữa của bà, nhưng họ cũng nhận thấy bà đã ngủ gục suốt trong khi luyện tĩnh công và phát chính niệm. Các học viên đã chia sẻ với bà ấy, nhưng chúng tôi không thấy sự cải thiện nào từ bà.

Tôi đã tự hỏi lý do gì khiến cựu thế lực đã cướp đi sinh mệnh của bà ấy, và đã nghĩ tới một sơ hở có thể là vì bà đã không thực sự luyện bài tĩnh công trong nhiều năm.

Sư phụ đã giảng về vấn đề này:

“Người ta luyện công trong trạng thái ấy thì thân thể đạt đến trạng thái diễn hoá đầy đủ nhất, trạng thái tốt đẹp nhất, do đó chúng tôi yêu cầu chư vị nhập tĩnh vào trạng thái ấy. Nhưng chư vị không được ngủ [hay] mê mờ đi mất; như thế có thể những thứ tốt sẽ để người khác luyện mất.” (Chuyển Pháp Luân)

Các bạn đồng tu, hãy chú ý những quan niệm người thường về việc buồn ngủ và vượt qua nó dựa trên tình huống của bản thân mỗi người. Nếu các bạn không ngủ đủ giấc, hãy xem xét để ngủ nhiều hơn — hoặc phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu của ma ngủ.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Làm ơn hãy chỉ ra những điểm chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/8/-318802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/22/153771.html

Đăng ngày 14-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share