Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Khu tự trị Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 26-10-2015] Một số học viên đã viết các bài chia sẻ trên các trang web Đại Pháp về những gì họ thấy qua thiên mục. Những bài chia sẻ đó có ảnh hưởng tích cực và khuyến khích những người khác tu luyện tinh tấn hơn, nhưng nếu một người quá chấp trước vào những gì nhìn thấy được, hậu quả nghiêm trọng sẽ theo sau.

Qua việc ngẫu nhiên chia sẻ những gì họ nhìn thấy với những người khác, đặc biệt trên diện rộng, những học viên đó tự họ có thể phát triển những chấp trước mạnh mẽ, hay những chia sẻ của họ có thể gây ra các chấp trước cho người khác. Tổn thất có thể rất lớn nếu tà ác lợi dụng can nhiễu.

Dưới đây là một số hiện tượng đã xảy ra trong vùng chúng tôi.

Chiểu theo ai? Theo Pháp hay theo những người có thiên mục khai mở?

Một số học viên nói với những người khác rằng thiên mục của mình đã khai mở, họ có thể nói với những học viên khác về tiền kiếp của họ, biết được người khác đang nghĩ gì và có thể thấy những chấp trước của họ.

Điều này đã khiến những học viên khác ngưỡng mộ họ, khiến họ hoan hỷ với năng lực của mình và sự chú ý mà họ nhận được. Cựu thế lực có thể lợi dụng sơ hở này và khiến các học viên đó chệch khỏi con đường tu luyện.

Nhiều học viên thậm chí bắt đầu làm theo họ, thay vì “dĩ Pháp vi Sư”.

Thay đổi cách phát chính niệm

Một học viên có thiên mục khai mở nói với những người khác rằng hiệu quả phát chính niệm của mình tốt. Điều này đã làm một số học viên có chấp trước vào công năng muốn phát chính niệm với học viên đó.

Học viên này bị chấp trước vào bản sự của mình và thay đổi cách phát chính niệm bằng cách thêm vào những thứ khác. Anh ta đã viết ra giấy (ghi chú) những thay đổi và đưa cho những người theo mình. Anh ta cũng quả quyết rằng các học viên có thể tăng công bằng cách truyền những ghi chú đó cho nhiều người khác.

Khi những học viên khác không đồng tình với những gì họ đang làm, mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Điều này đã gây thêm can nhiễu trong các học viên.

Phán xét những học viên khác

Một học viên có xu hướng phán xét người khác. Bằng cách sử dụng những gì nhìn thấy thông qua thiên mục, anh ta nói với những học viên khác những gì họ đã thực hiện trong Chính Pháp và tầng thứ họ đạt được trong tu luyện. Anh ta cũng quả quyết rằng một số học viên không thể đạt viên mãn vì họ chưa đạt tiêu chuẩn.

Những tuyên bố của anh ta đã gây nên hiểu nhầm và sự hỗn loạn trong nhiều học viên.

Một học viên khác từng nói rằng Chính Pháp sẽ kết thúc vào một ngày nhất định. Khi đến ngày mà anh ta dự đoán [nhưng Chính Pháp lại chưa kết thúc], thì anh ta liền nói rằng dự đoán của mình dựa trên lịch âm và có một số khác biệt với ngày [kết thúc] thực tế. Một số học viên đã tin anh ta.

Các việc rắc rối này xảy ra không chỉ vì những học viên chấp trước vào việc có thiên mục khai mở, mà còn vì họ có “khán giả”.

Thay vì tự cân nhắc mọi thứ chiểu theo Pháp, một số học viên sẽ sẵn sàng làm theo người khác. Một số học viên chấp trước vào truy cầu công năng và trở nên phấn khích khi nghe về những gì người khác thấy [bằng thiên mục].

Khi các học viên đối diện với khổ nạn trong tu luyện, họ nghĩ những người có thiên mục mở có thể giúp họ tìm thấy chấp trước hay thanh lý trường không gian của mình, thay vì quy chính bản thân dựa trên [nền tảng] tu luyện vững chắc. Dường như họ đang tìm kiếm đường tắt trong tu luyện.

Tất cả chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những hiện tượng đó và tu luyện tốt hơn. Cách duy nhất để thăng tiến là đồng hóa với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/26/318123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/25/153820.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share