Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2015] Bốn học viên Pháp Luân Công ở quận Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn đã bị bắt ở thị trấn Trấn Tử, huyện Loan vào ngày 24 tháng 7 năm 2015 chỉ bởi họ đi phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Bốn học viên là bà Tôn Thục Bình, bà Tôn Diễm Chi, bà Ngưu Thuỵ Cầm và ông Thái Hồng Thư.

Đội phó công an đánh đập các học viên

Phùng Quốc Trung, đội phó đã hai lần đánh vào mặt ông Thái và bà Tôn, một lần đánh vào mặt bà Ngưu, trong khi một công an khác thì túm tóc họ.

Các học viên đều bị khám người và tài sản của họ đều bị lấy đi. Công an cũng âm mưu lấy mẫu máu của học viên, nhưng đã vấp phải sự phản kháng của học viên đến cuối cùng phải bỏ cuộc.

Người nhà bị đánh đập

Khi người nhà học viên phát hiện ra các học viên bị bắt giữ, họ đã đến đồn công an và cũng bị công an đánh đập tàn bạo.

Theo lời người nhà của một học viên: “Một công an trẻ đã giật tóc tôi từ đằng sau. Một người khác giữ tay phải và dùng cánh tay còn lại đánh vào vai phải của tôi”.

Bà nói tiếp: “Tôi bị đánh ngã xuống đất và bị đau đến mức ngất đi. Công an còn la mắng và chửi bới tôi trong lúc họ đánh và giật đứt tóc của tôi.”

Đội phó công an Phùng đã xông vào phòng khi được thông báo có vụ đánh đập, ông ta nói: “Tôi không nhìn thấy gì hết.”

Sách nhiễu sau khi được thả

Các học viên bị đưa đến Trại tạm giam huyện Loan vào ngày 25 tháng 7. Bà Tôn Diễm Chi, ông Thái và bà Ngưu đã bị giam trong 15 ngày và được thả vào ngày 9 tháng 8 năm 2015.

Gia đình bà Tôn Thục Bình được thông báo rằng công an ở Đồn Công an Trấn Tử đã đến đón bà vào ngày 7 tháng 8. Ngày 10 tháng 8 năm 2015, công an ở Đồn Công an Trấn Tử đã cho bà được bảo lãnh.

Trong lúc ở đồn công an, bà Tôn Thục Bình bị trói vào một cái ghế sắt trong 16 tiếng. Hai chân của bà bị sưng tấy, bà cũng không thể nhấc tay trái lên được. Công an cũng âm mưu đưa bà đến trại tạm giam số 1 ở thành phố Đường Sơn ba lần, nhưng không được chấp nhận vì bà có sức khoẻ yếu.

Bảy người gồm Lưu Thục Bình ở Đội An ninh Nội địa huyện Loan, Phùng Quốc Trung ở Đồn Công an Trấn Tử, và Tăng Tường Hải ở Đội An ninh Nội địa quận Phong Nhuận đã sách nhiễu bà Tôn Thục Bình và lục soát nhà bà ba ngày trước khi bà được thả. Họ còn tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và một bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Những cá nhân tham gia bức hại bốn học viên:

Lưu Thục Bình (刘树清), đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Loan: +86-13832989076

Thường Lập Tân (常立新), trưởng Đồn Công an Trấn Tử: +86-13832985692

Phùng Quốc Trung (冯国忠), phó Đồn Công an Trấn Tử: +86-13832986571

Tăng Tường Hải (曾祥海), đội phó Đội An ninh Nội địa quận Phong Nhuận: +86-13832980405


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/18/314302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/10/152466.html

Đăng ngày 30-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share