Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2015]

Ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, điều này đã tạo nên cơ hội tuyệt vời cho các học viên để nói với họ về Pháp Luân Công, về cuộc bức hại, và về lý do tại sao họ cần phải suy xét việc thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi đã xúc động khi đọc một số báo cáo mới đây trên trang web Minh Huệ về những nỗ lực của các học viên ở nước ngoài. Công việc khó khăn của họ đã được cộng đồng quốc tế tôn trọng và ủng hộ. Họ đang mang lại một tương lai tươi sáng cho thế giới.

Là một học viên ở Trung Quốc, tôi đã sử dụng nhiều đoạn phim video và hình ảnh trong quá trình giảng chân tướng. Nhìn chung, mọi người tin rằng những gì họ thấy là sự thật. Tôi cũng nhận thấy rằng các học viên hải ngoại đã sử dụng các biện pháp khác bao gồm biểu ngữ, bảng trưng bày, tờ rơi, chương trình phát sóng, trình diễn, thu thập chữ ký, và biểu tình, cũng như những bài phát biểu từ một số học viên đã chịu đựng bức hại của ĐCSTQ.

Không có gì phải bàn cãi rằng tất cả các hình thức đó đều quan trọng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cá nhân tôi, tôi cho rằng một số khía cạnh cần được chú trọng hơn: Làm thế nào để trình bày một lượng lớn thông tin một cách chính xác và kịp thời. Ở đây tôi xin đưa ra một số gợi ý:

1. Sử dụng các thiết bị nghe nhìn ở các điểm du lịch

Tôi chưa thấy biện pháp này được đề cập đến khi sử dụng ở các điểm du lịch. Các đoạn phim video có thể có tác dụng trực quan mạnh mẽ về thị giác. Một máy tính xách tay, một máy chiếu và một màn hình có thể là một sân khấu hoàn hảo.

Cách 1: Sử dụng máy tính và máy chiếu

Máy tính có thể lưu giữ các đoạn phim video, và chúng có thể được bật và chiếu trên một màn hình lớn hơn. Các đoạn video nên gồm những chủ đề sau được thể hiện một cách xúc tích và ấn tượng: vụ tự thiêu dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn, Cửu Bình, bằng chứng về mổ cướp nội tạng, cái gọi là vụ “tấn công ngày 25 tháng 04 ở Trung Nam Hải” và những lời dối trá khác của ĐCSTQ về Pháp Luân Công, tàng tự thạch, lý do tại sao và làm cách nào để thoái ĐCSTQ, và các nội dung khác.

Treo màn hình đủ cao để khán giả có thể nhìn thấy từ xa. Điều này có thể tạo ra trường năng lượng tích cực và giảm bớt tâm sợ hãi từ các khách du lịch Trung Quốc. Và tôi nghĩ biện pháp này sẽ giúp cho việc khuyên tam thoái được dễ dàng hơn.

Máy tính cũng có thể được sử dụng để trình chiếu cách vượt tường lửa Internet ở Trung Quốc cũng như cách thoái ĐCSTQ trực tuyến. Phương pháp này thực sự không đòi hỏi phải đầu tư nhiều.

Cách 2: Sử dụng đầu đĩa DVD và tivi

Có thể bật đĩa DVD (hay VCD) trên đầu đĩa DVD hay trên một máy tính. So với cách 1, cách 2 có một số nhược điểm sau: phải thay đĩa DVD bằng tay; tivi quá nặng để mang theo; màn hình của tivi có thể quá nhỏ; khó có thể đặt màn hình tivi lên vị trí cao.

Tuy nhiên, biện pháp này cũng có ưu điểm. Ví dụ, một người có thể sao chép các đĩa DVD và phân phát chúng khi khách du lịch muốn xem. Với cách này, tốt hơn là chuẩn bị một số đĩa DVD nhỏ để trong một số trường hợp khách du lịch có thể đặt chúng trong hành lý của họ.

Cách 3: Sử dụng các máy xem video xách tay EVD

Vì màn hình EVD nhỏ nên nó chỉ có tác dụng như một phương pháp phụ trợ trong một số trường hợp. Có thể dùng bộ tích điện (UPS) để sử dụng trong trường hợp không có sẵn nguồn điện.

2. Phát triển phần mềm chống kiểm duyệt internet

Một báo cáo trên Minh Huệ mô tả những gì một khách du lịch Trung Quốc nói sau khi cô ấy nghe một số học viên nói ở Đan Mạch: “Sau khi nghe các bạn nói một lúc lâu, cuối cùng tôi đã hiểu được chân tướng.”

Cô ấy đã thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ và nói thêm: “Nhiều người không có nhiều thời gian để dừng lại và lắng nghe. Họ không hiểu được sự thật.”

Con người ngày nay bận rộn và thường bị cuốn đi. Sống ở Trung Quốc, họ vô tình đã bị tẩy não và bị lừa gạt bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Đôi khi, họ cũng khó tiếp nhận các thông tin chân thực từ thế giới bên ngoài ngay lập tức. Họ có thể từ chối lắng nghe sự thật hoặc không hiểu gì cả. Tuy nhiên, phần mềm chống phong tỏa có thể mang đến cho họ cơ hội biết được chân tướng trong một khoảng thời gian dài hơn.

Tôi đã đọc tin về một số người tìm kiếm các học viên để hỏi phần mềm chống phong tỏa. Một lần, một người nói rằng anh ấy vừa rời khỏi Trung Quốc. Anh cho biết muốn có được phần mềm chống phong tỏa để có thể đọc tin tức không bị kiểm duyệt nhiều hơn sau khi trở về.

Ở Trung Quốc, có khoảng 400 triệu người sử dụng internet. Do đó, phần mềm chống phong tỏa là chìa khóa vàng, và nó rất có giá trị quảng bá. Điều này có thể được thực hiện theo một số cách như sau:

– Sao chép phần mềm trực tiếp: Chuẩn bị một đĩa chứa tài liệu thông tin, phần mềm phù hợp kèm hướng dẫn sử dụng. Sau đó trưng bảng lớn với dòng chữ/; “Bản phần mềm chống kiểm duyệt miễn phí kèm video hướng dẫn cách sử dụng cho máy tính.”

– Sao chép trực tiếp các tài liệu vào máy tính của khách du lịch. Cũng có thể chuẩn bị một số thẻ nhớ USB nhỏ chứa tài liệu thông tin.

– Cung cấp cho khách du lịch địa chỉ email và mật khẩu để họ có thể truy cập và tự tải về phần mềm. Người ta có thể tạo lập nhiều email như vậy. Nếu một tài khoản bị khóa, sẽ dễ dàng chuyển sang một tài khoản khác. Thông thường, một hộp thư có thể được sử dụng nhiều lần trước khi bị khóa. Đây là ý tưởng hay để thiết lập mật khẩu bảo vệ cho các hộp thư để không ai khác có thể thay đổi mật khẩu.

– In ra và phân phát các tấm thẻ nhỏ có ghi hướng dẫn về cách có được phần mềm để truy cập vào trang Dongtaiwang bằng email. Trang web Minh Huệ có hướng dẫn cách làm những tấm thẻ như vậy.

– Trình chiếu các thông tin trên những tấm bảng trưng bày cách lấy được phần mềm. Thông tin có thể lấy được từ phần phía dưới của trang chủ Dynaweb. Hãy nhắc nhở khách du lịch rằng họ có thể chụp ảnh các tấm bảng.

– Trưng bảng: “Internet không bị kiểm duyệt ở nước ngoài, và bạn có thể tự do tìm kiếm về bất cứ chủ đề nào mà không cần phải sử dụng phần mềm đặc biệt. Vui lòng truy cập trang web www.minghui.org.” In địa chỉ của những trang web như vậy trên những mảnh giấy nhỏ hoặc trên danh thiếp và phát chúng cho khách du lịch. Sau đó, họ có thể truy cập vào các trang web khi họ về khách sạn. Họ sẽ trân trọng cơ hội được đọc những những thông tin không bị kiểm duyệt.

– Thu thập các địa chỉ email và số điện thoại của khách du lịch. Tạo một quyển sổ ghi chép lại với những trang bìa rõ ràng để khách du lịch có thể viết thông tin liên lạc của họ khi các học viên đang bận. Những số điện thoại thu thập được có thể sử dụng cho những cuộc gọi giảng chân tướng hoặc gửi đường link tới trang Dynawweb. Có thể viết những dòng có nội dung như sau: “Đây là những địa chỉ web còn hiệu lực và số IP của trang Dynaweb. Hãy ghi lại và gửi cho bạn bè và người thân của bạn để họ có thể vượt tường lửa ngay lập tức. Xin đừng quên tải về những phiên bản phần mềm chống phong tỏa mới nhất. Xin hãy truyền rộng thông tin và cho nhiều người hơn nữa biết về thế giới thực!”.

3. Một số biện pháp để thoái ĐCSTQ hiệu quả hơn

– Nhiều người Trung Quốc trẻ tuổi sử dụng phần mềm chống kiểm duyệt. Họ cũng đã biết ĐCSTQ là tà ác, nhưng họ vẫn chưa tuyên bố thoái ĐCSTQ. Với những người này, họ sẽ hiểu và thoái ngay khi chúng ta nói chuyện với họ. Tôi đề xuất chiếu một đoạn video về cách thoái ĐCSTQ. Có thể tải một video như vậy trên trang web Minh Huệ (https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/24/视频资料-赶快“三退”把命保-278572.html). Tôi cũng đề nghị các học viên ở Trung Quốc tải đoạn phim này và phân phát nó trên các đĩa VCD để nhiều người hơn nữa biết được cách thoái ĐCSTQ.

– Trang web Minh Huệ có một quyển sách nhỏ nói về cách thoái ĐCSTQ. Có thể in ra và phân phát.

– Thu thập các bài báo nêu ra những nguyên nhân và kết quả tự nhiên của việc thoái hay không thoái ĐCSTQ, sau đó tập hợp lại thành một quyển sách nhỏ. Những người chưa thoái ĐCSTQ có thể sốc khi đọc quyển sách này.

– Học viên Hồng Kông có thể nói với các khách du lịch trên đường phố, nơi bày bán “những cuốn sách cấm”. Nó sẽ giúp khách du lịch Trung Quốc thấy được cận cảnh thế giới bên ngoài Trung Quốc.

4. Ý tưởng cho tài liệu trên biểu ngữ và các tấm bảng

Các tấm bảng: Kẻ phản bội GiangTrạch Dân, Bắt và trừng phạt Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Vương Lập Quân; Các nghị quyết của Liên Hợp quốc và Quốc hội Mỹ, Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, v.v…

Các biểu ngữ: Yêu Trung Quốc không phải là yêu ĐCSTQ; ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, ĐCSTQ là lực lượng thực sự chống lại Trung Quốc. Những thông điệp như vậy có ý nghĩa sâu sắc đối với người Trung Quốc.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/10/给海外真相点同修的几点建议-302990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/27/148120.html

Đăng ngày 07-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share